Cúp quốc gia 2022: HAGL chờ đại chiến bán kết với Hà Nội FC

08/09/2022 17:25 GMT+7

HAGL đã lọt vào bán kết Cúp quốc gia 2022 bằng loạt thi đá luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 với Sài Gòn FC ở trận tứ kết vào chiều qua tại Pleiku.

Trước đó ở vòng 1/8 đội bóng phố núi loại Hà Tĩnh cũng bằng tỷ số 5-3 sau khi hòa 0-0 sau 90 phút. Lần này Văn Thanh, Công Phượng, Đông Triều và 2 ngoại binh Bruno Henrique và Brandao đều sút thành công, trong khi thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cứu được 1 cú sút của ngoại binh Sài Gòn FC. Chiến thắng này dù đưa thầy trò HLV Kiatisak vào bán kết nhưng nhìn chung không mấy thuyết phục vì HAGL chơi khá nhạt nhòa, đá sân nhà mà phối hợp vụng về và bế tắc, xử lý tình huống không nhanh nhẹn, phòng thủ thì sơ hở để cho Hữu Sơn ghi bàn mở tỷ số trước và suýt để thua thêm từ cú đánh đầu của Đỗ Merlo. Phải rất vất vả, Bruno mới gỡ hòa cho đội bóng của bầu Đức.

HAGL nhọc nhằn vào bán kết Cúp quốc gia

Minh Trần

Dù sao HAGL cũng sẽ được đá tiếp bán kết trên sân nhà Pleiku vào ngày 23.11 và có thể sẽ gặp Hà Nội FC nếu như đội bóng thủ đô vượt qua chủ nhà Bình Phước, đội bóng đang ở vị trí chót bảng giải hạng nhất ở trận tứ kết lúc

17 giờ hôm nay (8.9). Nếu điều này xảy ra thì HAGL và Hà Nội FC sẽ có 2 cuộc so tài liên tiếp trên sân Pleiku trong vòng 4 ngày vì ngày 19.11 kết thúc V-League HAGL cũng sẽ gặp Hà Nội FC.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng lọt vào bán kết sau khi thắng dễ đội hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu 3-1 vào chiều qua nhờ cú đúp của Lê Văn Thắng và 1 bàn của Đình Tùng. Đối thủ của Thanh Hóa sẽ là đội thắng ở trận tứ kết cuối cùng vào lúc 19 giờ 15 hôm nay giữa chủ nhà Viettel và đội bóng đang lên chân Bình Định. Thầy trò HLV Đức Thắng đang rất tự tin sau khi quật ngã Hà Nội 3-0 và có lực lượng rất sung sức, tinh thần đang lên với điểm tựa Đặng Văn Lâm xuất sắc trong khung thành sẽ góp phần cùng hàng thủ do Đình Trọng chỉ huy hóa giải hàng công CLB Viettel.

Phía CLB Viettel sau thất bại trước Bình Dương cho thấy sự thiếu ổn định trong đội hình khi hàng thủ dù Thanh Bình và Đức Chiến rất nỗ lực nhưng vẫn cần một chỉ huy đáng tin cậy như Bùi Tiến Dũng. Còn tuyến giữa sự mờ nhạt của Hồ Khắc Ngọc làm cho áp lực lên đôi chân Hoàng Đức quá lớn khiến anh đánh mất phần nào sự sáng tạo của mình. Vì thế, nếu Viettel không nhanh chóng giải bài toán này thì họ sẽ nhìn Bình Định tiến một bước dài trong hành trình chinh phục Cúp quốc gia 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.