Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cú ăn ba ấn tượng của tay đua 18 tuổi

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/04/2023 13:29 GMT+7

Tay đua sinh năm 2005 Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7 đoạt cú ăn ba ấn tượng ở chặng đua mở màn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á diễn ra hôm nay với vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Không được đánh giá cao, đặc biệt chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các ngoại binh từ các đội khác như Tập đoàn Lộc trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama TP.HCM nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn có ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục có mặt trong tốp đầu chặng 1 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cú ăn ba ấn tượng của tay đua 18 tuổi  - Ảnh 1.

Phạm Lê Xuân Lộc xuất sắc với cú ăn ba

QUỲNH ANH

Ngay ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, tay đua của đội Quân khu 7 đã gây bất ngờ khi vượt qua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời), Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời). Tại đích đến, Phạm Lê Xuân Lộc lại ghi dấu ấn khi cán đích hạng nhì, chỉ sau ngoại binh người Nga Petr Rikunov của đội Tập đoàn Lộc trời.

Với thành tích này, Phạm Lê Xuân Lộc đoạt cú ăn ba của chặng 1 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM gồm: áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất (hơn 2 điểm so với Petr Rikunov), áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc lẫn áo cam cho tay đua ấn tượng lần đầu được trao ở giải dành cho VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân. "Tôi rất vui với thành tích hôm nay và sẽ tiếp tục chơi cống hiến hết mình ở các chặng đua tới", Phạm Lê Xuân Lộc chia sẻ.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cú ăn ba ấn tượng của tay đua 18 tuổi  - Ảnh 2.

Petr Rikunov đoạt áo vàng chặng 1

QUỲNH ANH

Ở chặng đua này, đương kim áo vàng Igor Frolov (Vinama TP.HCM) gặp sự cố hỏng xe nên rơi khỏi tốp đầu. Cơ hội mở ra với đồng hương của tay đua này là Petr Rikunov và anh đã khẳng định được sức mạnh với ngôi thắng chặng sau 53 phút 47 giây tranh tài (tốc độ trung bình đạt 47,412 km/giờ, qua đó đoạt áo vàng chặng 1.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cú ăn ba ấn tượng của tay đua 18 tuổi  - Ảnh 3.

Các tay đua tranh tài dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi

QUỲNH ANH

"Hôm nay thời tiết không thuận lợi và điều này gây trở ngại lớn với tôi khi lộ trình đua ngắn, đường đua bằng phẳng. Về đích với diện mạo lấm lem nhưng điều đó không quá quan trọng khi tôi có được chiến thắng để bước lên bục cao nhất. Cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ để tôi có được thành tích này", Petr Rikunov chia sẻ.

Ngày mai (3.4), các tay đua tranh tài chặng 2 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Hà Nội đi Thanh Hóa với lộ trình dài 114 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.