Cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke, ép phục vụ khách

Trần Cường
Trần Cường
24/07/2022 10:20 GMT+7

Lên mạng xã hội kiếm việc làm, 2 thiếu nữ bị lừa, nhốt vào quán karaoke và bị đe dọa, đánh đập, ép tiếp khách, sau đó bị chuyển nhượng cho quán khác.

Sáng 24.7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Mạnh Cường (21 tuổi, trú H.Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Văn Thư (40 tuổi, trú TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Xuân Đạt (47 tuổi, trú Hải Dương) để làm rõ hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Các bị can Cường, Thư, Đạt (từ trái qua)

Hoàng Thơ

Cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke, ép phục vụ khách

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13.7, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận tin báo về việc chiếc ô tô chở theo 2 thiếu nữ có dấu hiệu mua bán người, đã triển khai phương án kiểm tra.

Thời điểm dừng chiếc ô tô 7 chỗ này, lực lượng chức năng phát hiện 2 thiếu nữ ra tín hiệu cầu cứu. Sau khi xác minh tại chỗ, công an đã khống chế 2 nam thanh niên trên xe, đồng thời đưa tất cả về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Khai với công an, 2 thiếu nữ cho biết đều 15 tuổi và đều nghỉ học sớm và đã lên mạng tìm việc làm thêm, được nhận để bán quần áo thuê. Khi đến điểm hẹn, cả hai bị các đối tượng ép đi tiếp khách cho quán karaoke. Cả hai không đồng ý và xin phép về nhà nhưng bị đánh đập, đe dọa, giam giữ sau đó bị ép lên xe đưa đến một quán karaoke khác.

Làm việc với các bị can, công an xác định qua mạng xã hội, Cường biết quán karaoke Linh Nga (H.Ninh Giang, Hải Dương) có nhu cầu chuyển nhượng 2 nữ nhân viên phục vụ tại quán với số tiền 9 triệu đồng/người nên đã liên hệ với Thư đến nhận 2 nữ nhân viên này.

Ngày 13.7, Cường và Đạt cầm 20 triệu đồng đến quán karaoke Linh Nga để nhận 2 nữ nhân viên. Trên đường về đến địa phận xã Mai Sao (H.Chi Lăng, Lạng Sơn) thì bị bắt giữ. Công an sau đó cũng bắt giữ Thư và khởi tố cả 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.