Cứu 5 người kẹt trong ngôi nhà cháy

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
04/08/2018 17:09 GMT+7

5 người mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà cháy lúc rạng sáng đã được lực lượng Cảnh sát PCCC Thừa Thiên - Huế cứu thoát.

Đám cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 38 phút sáng ngày 4.8, tại số nhà 43A An Dương Vương (P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Ngôi nhà phát cháy ở khu vực tầng 1 nơi để xe máy, ô tô ảnh Ngô Phương

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 (trệt), vị trí để xe đạp điện, xe máy và ô tô trong phòng khách của ngôi nhà rồi bùng phát dữ dội.

Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà là bà Nguyễn Thị Hường, cùng 1 người cháu và 3 người con đang ngủ trên tầng 2. Khi ngọn lửa bùng phát, cả 5 người đều mắc kẹt không thể thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế điều 1 xe chỉ huy cùng 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Ngôi nhà nơi xảy ra cháy ảnh: Ngô Phương

Thời điểm cháy, cửa chính của ngôi nhà là dạng cửa cuốn và bị khóa trái từ phía bên trong nên lực lượng PCCC đã tổ chức 2 đội hình vừa phá cửa tầng 1 dập lửa cùng đội hình sử dụng xe thang lên tầng 2 để cứu người.

Nhờ kịp thời đưa ra giải pháp giải cứu song song với chữa cháy nên cả 5 thành viên của ngôi nhà này đều được lực lượng PCCC giải cứu an toàn trước khi ngọn lửa được không chế và dập tắt.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.