Cứu bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng sốc tim, viêm phổi, suy đa tạng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/09/2022 18:32 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống một bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết nguy kịch đến tính mạng.

Chiều 5.9, bác sĩ Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết y, bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân là anh H.T.Đ (ngụ xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên), do bị bệnh sốt xuất huyết nguy kịch đến tính mạng.

Bệnh nhân Đ. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

trần thanh phong

Trước đó, bệnh nhân Đ. nhập viện do bị sốt xuất huyết thể nặng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng như: sốc tim, viêm phổi, suy đa tạng nên phải thở máy, lọc máu liên tục và sử dụng thuốc có chi phí cao.

Tình trạng bệnh nhân khi nhập viện sốt cao liên tục không giảm, nhiều chấm xuất huyết ở toàn thân, không tỉnh táo.

Bác sĩ chẩn đoán anh Đ. bị sốt xuất huyết dengue nặng, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chỉ định cấp cứu, hỗ trợ điều trị bằng các biện pháp cao như: lọc huyết tương, lọc máu liên tục... Qua quá trình điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã dần cải thiện hơn, bệnh nhân tỉnh, có thể ăn uống được, tình trạng suy đa cơ quan đã giảm. Bệnh nhân có thể được xuất viện trong một vài ngày tới.

Trong ít ngày qua, sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh nhân Đ., tổ công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối với các mạnh thường quân trong tỉnh vận động được gần 200 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ, giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn.

Bác sĩ Đặng Minh Hiền chia sẻ với sự nỗ lực từ ê kíp điều trị của bệnh viện, cùng sự hỗ trợ tích cực từ các mạnh thường quân, đến nay tình trạng của bệnh nhân Đ. đã dần ổn định.

Bác sĩ Hiền gửi lời tri ân đến thường quân, nhà hảo tâm đã nhiệt tình giúp đỡ cho bệnh nhân và luôn đồng hành cùng bệnh viện trong các hoạt động hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.