Cựu binh Úc bị bắt về cáo buộc lạm sát dân thường ở Afghanistan

Khánh An
Khánh An
20/03/2023 14:34 GMT+7

Cựu binh đầu tiên tại Úc bị truy tố về tội ác chiến tranh, liên quan cáo buộc sát hại dân thường ở Afghanistan.

Cựu binh Úc bị bắt về cáo buộc lạm sát dân thường ở Afghanistan - Ảnh 1.

Binh sĩ Úc hiện diện tại Afghanistan từ năm 2001-2021

G.I

Đài BBC ngày 20.3 đưa tin một cựu binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Úc vừa bị bắt về cáo buộc giết người, sau cuộc điều tra về nghi án tội ác chiến tranhAfghanistan.

Cựu binh Oliver Schulz (41 tuổi) là cựu binh/binh sĩ đầu tiên từng bị truy tố về tội ác chiến tranh theo luật pháp Úc. Tội danh này có mức hình phạt lên đến chung thân.

Ông Schulz bị bắt ngày 20.3 tại New South Wales và sẽ ra tòa vào một ngày sau đó. Đài ABC đưa tin cựu binh này là "Binh sĩ C" trong phim tài liệu năm 2020 vạch trần tội ác chiến tranh.

Hình ảnh cho thấy Binh sĩ C bắn một người đàn ông trên cánh đồng lúa mì tại tỉnh Uruzgan ở miền nam Afghanistan vào năm 2012.

Lính đặc nhiệm Úc bị cáo buộc giết người Afghanistan, ngụy tạo thành "quân địch"

Cuộc điều tra được tiến hành bởi Văn phòng Điều tra viên đặc biệt (OSI), được thành lập nhằm điều tra cáo buộc tội ác chiến tranh sau kiến nghị 4 năm, dẫn đầu bởi một thiếu tướng Lục quân Dự bị Úc và thẩm phán Paul Brereton ở New South Wales.

Báo cáo Brereton đưa ra năm 2020 cho thấy "chứng cứ đáng tin" rằng những binh sĩ tinh nhuệ Úc đã sát hại trái luật 39 người trong chiến tranh ở Afghanistan. Theo đó, 19 binh sĩ hoặc cựu binh sĩ đặc nhiệm phải được cảnh sát điều tra về cáo buộc sát hại "tù nhân, nông dân hoặc thường dân" từ năm 2009-2013.

Khi đó, Lực lượng Phòng vệ Úc cho rằng nguyên nhân phạm tội do "văn hóa chiến binh" không được kiểm soát ở một số binh sĩ.

Theo AP, hơn 39.000 quân nhân Úc phục vụ tại Afghanistan trong 20 năm trước khi rút quân vào năm 2021, trong đó có 41 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.