Cựu chỉ huy Tiểu đoàn Azov: thi thể lính Ukraine vẫn còn ở Mariupol

La Vi
La Vi
14/06/2022 08:16 GMT+7

Cựu chỉ huy Tiểu đoàn Azov hôm 12.6 cho biết thi thể của hơn 200 binh sĩ Ukraine vẫn chưa được đưa về từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Thông tin này được đưa ra vài tuần sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng phía nam.

Ông Maksym Zhorin nói rằng theo các điều khoản của một cuộc trao đổi gần đây, 220 thi thể của những người lính hy sinh ở Azovstal đã được chuyển đến Kyiv.

Các cơ sở của nhà máy thép Azovstal bị phá hủy nặng nề

reuters

"Hiện tại các cuộc đàm phán về việc đưa các thi thể về nhà vẫn đang được diễn ra. Nhất quyết là tất cả các thi thể phải được gửi về cho gia đình và chúng tôi sẽ tiến hành việc này", ông nói.

Hàng trăm binh sĩ tập trung trong khu liên hợp luyện kim Azovstal đã bị Nga bắt giữ vào giữa tháng 5. Nhiều người cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào nhà máy và thành phố.

Ông Maksym Zhorin cho biết: "Và bây giờ công việc rất khó khăn bắt đầu, quy trình khó khăn liên quan đến xác định danh tính thi thể. Thực tế là hầu hết những thi thể này đều ở trong tình trạng rất xấu và không thể xác định được chúng bằng mắt thường".

Theo ông Zhorin, việc xét nghiệm ADN cùng với đồng phục và phù hiệu của binh lính sẽ giúp ích trong việc xác định danh tính.

Mariupol đã biến thành một vùng đất hoang sau nhiều tháng bị bao vây và bắn phá. Ukraine nói rằng hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.