Ukraine mở hành lang xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania nhưng chưa thông suốt

13/06/2022 09:42 GMT+7

Ngày 12.6, bên lề Đối thoại Shangri-La 2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Senik cho biết nước này đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Dmytro Senik, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, cho biết an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa vì chiến sự của Nga tại Ukraine ngăn chặn việc xuất khẩu ngũ cốc ở vùng Biển Đen.

Ông nói: “Trước tiên, Ukraine được biết đến như một nhà phân phối toàn cầu về an ninh thực phẩm, và chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo rằng 22 triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt ở các cảng của Ukraine sẽ được chuyển đến các điểm đến cuối cùng.

Ông Senik cho biết ngoài 2 tuyến đường qua Ba Lan và Romania, Kyiv cũng đang thảo luận với các nước Baltic để mở thêm tuyến đường thứ 3.

Ông không nói rõ số lượng ngũ cốc đã hay sẽ được chuyển qua các hành lang này: "Tôi không có số lượng bây giờ, và những tuyến đường này không được hoàn hảo vì có một số nút thắt. Nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức."

Ukraine là nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư thế giới. Nước này cho biết có khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc đang mắc kẹt ở vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và đang cố gắng xuất khẩu bằng đường bộ, đường sông và đường sắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.