Xem nhanh: Ngày 109 chiến dịch quân sự Nga, Mỹ dự báo Ukraine có thể mất thêm thành phố

12/06/2022 22:45 GMT+7

Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã sắp bước sang tháng thứ 5, và đang xuất hiện lo ngại rằng việc truyền thông giảm chú ý vào cuộc xung đột này có thể dẫn đến việc phương Tây dần dần giảm hỗ trợ cho Ukraine .

Ngay cả nhiều người Ukraine cũng có thể đã giảm chú ý với thông tin chiến sự ở vùng Donbass, khi cả thương vong và tổn thất kinh tế đều đang tăng lên. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ukraine lệ thuộc ngày càng tăng vào trợ giúp từ phương Tây, cả về vũ khí lẫn viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, Nga đang dần đạt được mục đích kiểm soát toàn bộ TP.Severodonetsk ở vùng Donbass sau nỗ lực phản công bất thành của Ukraine.

Giới chức Ukraine trong thời gian gần đây liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là vũ khí tầm xa, để đương đầu với quân Nga ở vùng Donbass.

Những loại vũ khí nhỏ được phương Tây cung cấp từ đầu cuộc xung đột vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trên các mặt trận. Trong đó có súng chống tăng Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ. Tuy nhiên, với đà chuyển giao cho Ukraine loại tên lửa này thì có lẽ Mỹ sẽ sớm không còn đủ tên lửa dự trữ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp Nga-Ukraine ngày 12.6.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.