Cựu chủ tịch FIFA tiếp tục kêu gọi cấm tuyển Iran dự World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/11/2022 09:40 GMT+7

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng Iran nên bị cấm tham dự World Cup 2022 trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng ở nước này.

Các cuộc biểu tình ở Iran bùng lên bởi cái chết của một phụ nữ khi bị giam giữ do vi phạm quy định về trang phục, tờ Blick của Thụy Sĩ hôm 11.11 dẫn lời ông Blatter cho biết. "Iran nên bị loại khỏi World Cup", tờ Blick dẫn lời cựu chủ tịch FIFA tại một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của họ. Ông Blatter cho biết, nếu ông vẫn còn giữ chức, ông sẽ khắc phục hậu quả khắc nghiệt này bằng cách loại Iran khỏi giải đấu.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter kêu gọi trục xuất Iran khỏi World Cup 2022

REUTERS

Các cuộc biểu tình ở Iran đã đặt ra một trong những thách thức đối với các nhà cầm quyền của Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran đã cáo buộc các kẻ thù nước ngoài kích động tình trạng bất ổn gia tăng kể từ cái chết của phụ nữ người Kurd, Mahsa Amini hồi tháng 9 sau khi cô bị bắt vì cáo buộc vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục của Iran đối với phụ nữ.

Tờ Blick trích dẫn thắc mắc của ông Blatter, không thể hiểu được rằng tại sao người đứng đầu FIFA đương nhiệm Gianni Infantino lại không đưa ra quan điểm rõ ràng về Iran. Cựu quan chức 86 tuổi này đã gây sóng gió trong tuần này khi thừa nhận rằng, ông đã nhầm lẫn khi trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, giải đấu khai mạc vào ngày 20.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.