FIFA đang chịu áp lực nặng nề loại tuyển Iran khỏi World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
22/10/2022 10:42 GMT+7

Trong thông báo mới nhất của công ty luật Ruiz-Huerta & Crespo ở Tây Ban Nha, cùng một số cầu thủ và VĐV người Iran, đã đệ trình yêu cầu chính thức đòi FIFA cần phải loại tuyển Iran khỏi World Cup 2022 .

Yêu cầu này bắt nguồn từ việc tranh cãi các vấn đề liên quan đến phụ nữ ở Iran không được phép vào các sân vận động và một số vấn đề khác, trong đó LĐBĐ Iran bị cáo buộc đã tuân thủ quy định Chính phủ nước này, từ đó được xem đã vi phạm quy định của FIFA là một tổ chức không độc lập các vấn đề của mình.

Tuyển Iran đang chịu nhiều áp lực trước World Cup 2022

AFP

Điều này, FIFA từng trừng phạt và đình chỉ thi đấu mọi giải quốc tế với các LĐBĐ Kuwait, Ấn Độ và cả Iran trước đây về vấn đề tương tự.

Vì vậy, thông báo của nhóm công ty luật Ruiz-Huerta & Crespo cùng một số cầu thủ, VĐV Iran hiện nay đã gây sức ép mạnh lên FIFA cần phải hành động.

Nhóm này cũng cho rằng FIFA không thể vì vị thế trung lập của mình ngồi im trước tình hình hiện nay, do sự vi phạm quy định của LĐBĐ Iran quá rõ ràng và đang chịu sự chi phối rất lớn từ Chính phủ nước này.

Diễn biến này đang khiến sự chuẩn bị của tuyển Iran trước thềm World Cup 2022 chịu nhiều áp lực, trong lúc FIFA cũng chịu áp lực ngày càng lớn từ các tổ chức đòi cơ quan bóng đá này phải loại “Team Melli” (biệt danh của tuyển Iran, hiện do HLV Carlos Queiroz dẫn dắt) khỏi vòng chung kết sắp tới.

Tại World Cup 2022, tuyển Iran nằm ở bảng B cùng tuyển Anh, Mỹ và Xứ Wales.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.