World Cup 2022: Chờ bất ngờ thú vị từ các đội châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/11/2022 08:37 GMT+7

World Cup 2022 được tổ chức ở Qatar nên nhiều người tin rằng các đội bóng châu Á sẽ tạo bất ngờ thú vị như Hàn Quốc từng vào đến bán kết World Cup 2002 khi giải đấu này diễn ra tại châu Á.

Kỳ vọng từ chủ nhà và Trung Đông

Đây sẽ là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có đến 6 đội tham dự World Cup gồm: Ả Rập Xê Út, Iran, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng chủ nhà Qatar.

HLV trưởng tuyển Qatar Felix Sanchez

reuters

ĐKVĐ châu Á Qatar đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong lần đầu tiên tranh tài ở World Cup, khi tham dự các giải Nam Mỹ (Copa America), Bắc Trung Mỹ và Caribbean (Gold Cup) cũng như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ giúp ích đội bóng của HLV Felix Sanchez khi đến nay chỉ có chủ nhà Nam Phi không vượt qua được vòng bảng tại World Cup 2010.

Đường đến World Cup 2022: Qatar thể hiện tinh thần đội chủ nhà

Hy vọng đó càng cao khi Qatar nằm ở bảng A tương đối dễ thở với các đối thủ Ecuador, Senegal bên cạnh “ông lớn” Hà Lan. Kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông cũng sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho các tuyển ở cùng khu vực là Iran và Ả Rập Xê Út, khi họ đã quen với khí hậu của Qatar. Ả Rập Xê Út đã vượt qua vòng loại với chỉ 1 thất bại để lần thứ 6 góp mặt ở World Cup. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Herve Renard sẽ gặp thách thức lớn với các đối thủ Argentina, Mexico và Ba Lan ở bảng C.

Bang C - A Rap Xe Ut

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Dragan Skocic, tuyển Iran có đội hình ấn tượng nhất ở vòng loại khi ghi nhiều bàn thắng nhất và có số điểm cao nhất. Tuy nhiên, cơ hội vượt qua vòng bảng của Iran khá khó khăn khi nằm cùng bảng B với Anh, Xứ Wales và Mỹ.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc hứa hẹn bất ngờ

Nhật Bản và Hàn Quốc là những gương mặt quen thuộc đại diện cho châu Á tại các kỳ World Cup. Tuyển Nhật Bản sẽ đặt niềm tin vào chân sút Takumi Minamino (ghi 10 bàn ở vòng loại) và “Messi châu Á” Takefusa Kubo để đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chiến đấu tại bảng E “tử thần” với sự hiện diện 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch - Đức và Tây Ban Nha - cùng Costa Rica. Nhật Bản đã có bước tiến lớn trong thời gian qua với nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu, nên họ có thể gây bất ngờ nếu chơi bùng nổ.

Son Heung-min dính chấn thương và cần phải phẫu thuật

reuters

Trong khi đó, Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc đã trải qua một hành trình tương đối dễ dàng đến Qatar ở vòng loại. Siêu sao của Tottenham hứa hẹn tiếp tục là điểm sáng của đội bóng xứ kim chi tại Qatar khi là “vua phá lưới” với 6 bàn thắng của đội tại vòng loại. Nhưng khó khăn sẽ chờ đợi họ trước mắt khi đối đầu với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana tại bảng H. Dù có rất ít hy vọng, nhưng Hàn Quốc có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của Son Heung-min để tìm đường bước qua vòng bảng.

Đường đến World Cup 2022: Nhật Bản có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình

Tuyển Úc đã có chặng đường dài nhất đến với World Cup 2022 khi đánh bại Peru trên chấm luân lưu trong trận play-off liên châu lục. Úc vẫn sẽ trông chờ vào các ngôi sao thi đấu ở châu Âu như Ajdin Hrustic, Matt Ryan, Harry Souttar và Aaron Mooy… để đoạt 1 vé đi tiếp tại bảng D, nơi họ sẽ đối đầu với Đan Mạch, Tunisia và ĐKVĐ Pháp. Với đội hình gồm những cầu thủ cao to và chơi chặt chẽ, tuyển Úc hứa hẹn làm rạng danh bóng đá châu Á nếu như họ đủ sức giành quyền đi tiếp.

Đường đến World Cup 2022: Iran lần đầu tạo nên kỳ tích?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.