Đường đến World Cup 2022: Serbia có hàng công sẵn sàng xuyên phá mọi đội tuyển

03/11/2022 19:00 GMT+7

Trong 3 lần tham dự FIFA World Cup trước đó, dù đã rất nỗ lực nhưng Serbia đều không thể vượt qua vòng bảng. Chính vì thế, mục tiêu của đội tuyển nước này chính là lần đầu làm nên lịch sử , tiến vào vòng 1/8.

Ronaldo tức giận ném chiếc băng đội trưởng và ngồi buồn bã sau khi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Serbia bất bại cả chiến dịch vòng loại, giành 6 trận thắng sau tám trận đấu, xuất sắc đứng đầu bảng A. Thậm chí họ còn đứng đứng trên cả Bồ Đào Nha, đẩy đội tuyển của siêu sao Ronaldo vào vòng đấu play-off. Đó là những dấu ấn vô cùng đậm nét mà đội tuyển Serbia đã để lại tại chiến dịch vòng loại để đến với World Cup 2022.

Tính từ năm 1998 cho đến nay đội tuyển Serbia đã góp mặt được 4 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó đội tuyển Serbia thuộc một phần của Nam Tư nên không tham gia. Hiện tại, đội tuyển Serbia đang xếp hạng vị trí 25 thế giới với những thành tích đạt được khá nổi bật. Trong 3 lần tham dự FIFA World Cup trước đó, dù đã rất nỗ lực nhưng Serbia đều không thể vượt qua vòng bảng. Chính vì thế, FIFA World Cup 2022, mục tiêu của đội tuyển nước này chính là lần đầu làm nên lịch sử, tiến vào vòng 1/8.

Đội hình Serbia World Cup 2022 đang được chuyên gia đánh giá rất cao. Trên hàng tấn công, bộ ba Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic, Dusan Vlahovic là những tiền đạo chất lượng và hứa hẹn sẽ “bắn phá” bất kỳ hàng phòng ngự nào tại bảng G. Vlahovic có lẽ cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong số 3 cái tên này. Tiền đạo của Juventus có khả năng xoay sở và kết hợp với các cầu thủ chơi phía sau với mình rất tốt. Sự linh hoạt và tốc độ của Vlahovic được xem là một chìa khóa để mở ra những cơ hội cho những vệ tinh chơi xung quanh anh. Ngoài ra, Aleksandar Mitrovic - tiền đạo đang khoác áo Fulham cũng là một cái tên chất lượng trên hàng công của Serbia. Dù phải thi đấu ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh nhưng Mitrovic cho thấy bản thân đang thích nghi vô cùng tốt với giải đấu này. Tiền đạo 28 tuổi là cái tên nổi bật nhất của Fulham khi một mình anh ghi đến 2/3 tổng số bàn thắng mà tân binh của giải Ngoại hạng Anh có được.

Với những yếu tố như sức mạnh và kỹ thuật, hàng tiền vệ của Serbia cũng là nơi được đánh giá rất cao. Đội trưởng Dusan Tadic - người thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm chính là cái tên quan trọng nhất của Serbia. Cầu thủ của Ajax khéo léo và thực hiện vai trò điều phối bóng chính cho các đồng đội trên sân. Chơi ngay phía dưới Tadic là Sergej Milinkovic-Savic - một cầu thủ mạnh mẽ và sẵn sàng va chạm với bất kỳ cái tên nào ở khu vực giữa sân. Savic là cái tên thi đấu rất nổi bật tại Serie A trong màu áo của Lazio và nhận được sự quan tâm của Chelsea, Manchester United trong suốt nhiều mùa giải đã qua. Ở dọc hai biên là Sasa Lukic chơi bên phía cánh trái, Filip Kostic chơi ở cánh phải. Đây đều là những cái tên giàu tốc độ và sẵn sàng tạo ra sự đột biến trên sân.

HLV Dragan Stojkovic hiện đang là HLV trưởng của đội tuyển Serbia. Ông từng là cầu thủ góp công lớn giúp Nam Tư lọt vào tứ kết World Cup 1990 và Euro 2000. Sau khi Serbia không thể tham dự Euro 2020 dưới thời Ljubisa Tumbakovic, Dragan Stojkovic là cái tên được lựa chọn để thay thế. Ngoài những đóng góp cho đội tuyển Nam Tư, Dragan Stojkovic cũng là thành viên giúp Marseille giành được chiếc cúp UEFA Champions League năm 1993. Ngoài ra, vị HLV này cùng giành được hai chức vô địch Nam Tư với Red Star khi còn là cầu thủ và dẫn dắt Nagoya Grampus Eight đến chức vô địch giải đấu Nhật Bản với tư cách là huấn luyện viên vào năm 2010. Với những gì đã làm được, Stojkovic đang được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Serbia lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng World Cup năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.