Đường đến World Cup 2022: Ma Rốc và sự kỳ vọng dành cho sức trẻ của Hakimi

27/10/2022 19:00 GMT+7

Cùng với đội tuyển Senegal , Ma Rốc chính là 1 trong 2 đội tuyển đến từ châu Phi nhận được kỳ vọng sẽ tạo nên được nhất bất ngờ tại FIFA World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Góp mặt tại FIFA World Cup với thành tích 6 trận toàn thắng trước các đối thủ , Guinea Xích đạo, Cộng hòa Guinea và Sudan. Ghi được 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn - đó là những dấu hiệu vô cùng tích cực đối với một đội tuyển quốc gia như Ma Rốc. Cùng với đội tuyển Senegal, Ma Rốc chính là 1 trong 2 đội tuyển đến từ châu Phi nhận được kỳ vọng sẽ tạo nên được nhất bất ngờ tại FIFA World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Kể từ khi thành lập, đội tuyển quốc gia Ma Rốc luôn nằm trong top 10 đội tuyển mạnh nhất tại châu Phi. Tính đến năm 2022, Maroc đã có hai lần nâng cao danh hiệu vô địch tại Cúp bóng đá châu Phi.

Ở giải đấu FIFA World Cup năm 2022 là lần thứ 5 đội tuyển Ma Rốc có mặt ở giải đấu danh giá nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Kết quả tốt nhất của họ là lọt vào đến vào đấu tứ kết ở World Cup năm 1986. Đồng thời, tại kỳ World Cup năm đó, Ma Rốc đã xếp hạng đầu tiên trong 1 bảng đấu có sự xuất hiện của Anh, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Họ cũng là đội tuyển quốc gia đầu tiên và duy nhất của khu vực châu Phi tính tới thời điểm hiện tại có thể làm được điều này tại đấu trường World Cup. Qua 3 trận đấu, đội tuyển Ma Rốc đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 3-1 và có được 2 trận hòa trước Anh và Ba Lan qua đó có được 5 điểm. Đồng thời, thành tích tốt ở năm đó cũng giúp họ trở thành đội tuyển bóng đá thứ hai ngoài châu Âu và châu Mỹ (sau CHDCND Triều Tiên ở World Cup 1966), lọt vào vòng hai tại World Cup. Hành trình kỳ diệu của “Những chú sư tử Atlas” năm đó chỉ dừng lại khi họ để thua với tỷ số suýt sao 0-1 trước đội giành ngôi á quân năm đó là Tây Đức.

Hiện tại, ông Vahid Halilhodžić đang là HLV trưởng của đội tuyển Ma Rốc. Ông là người Bosna và Hercegovina và từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản trong giai đoạn từ 2015 đến 2018. Kinh nghiệm của HLV này ở đấu trường World Cup được Liên đoàn bóng đá Ma Rốc đánh giá rất cao và ông được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Ma Rốc tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Hiện tại, đội hình của Ma Rốc tương đối trẻ trung. Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri là 2 ngôi sao lớn nhất mà đội tuyển nước này đang sở hữu và họ cũng là những niềm hy vọng của đội nhà ở Qatar sắp tới. Ngoài ra, một gương mặt khác cũng được trông chờ sẽ tỏa sáng là cầu thủ của Chelsea - Hakim Ziyech. Trước đó, sau những mâu thuẫn với HLV trưởng Vahid Halilhodzic, cầu thủ 28 tuổi đã không thi đấu cho đội tuyển quê nhà kể từ tháng 6.2021. Anh cũng không có tên trong danh sách đội tuyển Morocco lọt vào vòng tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi năm 2022. HLV Halilhodzic đã tuyên bố Ziyech sẽ không được chọn vào đội tuyển quốc gia Ma Rốc "ngay cả khi tên anh ấy là Lionel Messi". Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá nước này đã phải giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên và cầu thủ của Chelsea đã được gọi tập trung trở lại đội tuyển Ma Rốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.