Hàn Quốc phát hiện xác người đào tẩu Triều Tiên qua đời gần 1 năm

26/10/2022 13:13 GMT+7

Xác một phụ nữ CHDCND Triều Tiên 49 tuổi đào tẩu sang Hàn Quốc đã được phát hiện bên trong căn hộ của người này gần một năm sau khi bà qua đời.

Một binh sĩ đứng gác tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên

afp

The Korea Times ngày 25.10 đưa tin nhà chức trách Hàn Quốc đã phát hiện xác một phụ nữ đào tẩu từ CHDCND Triều Tiên 49 tuổi trong căn hộ bà thuê ở quận Yangcheon, Seoul. Theo tình trạng phân hủy của xác và người phụ nữ này vẫn còn mặc quần áo mùa đông, nhà chức trách cho rằng người này đã qua đời gần một năm. Người phụ nữ này từng được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi là trường hợp tái định cư thành công.

Cảnh sát quận Yangcheon ngày 25.10 cho biết thi thể của người phụ nữ trên được phát hiện vào ngày 19.10. Một nhân viên của Tổng công ty Nhà ở và Cộng đồng Seoul, công ty cung cấp căn hộ cho thuê của chính quyền thành phố, đã cố gắng liên lạc với bà về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Sau khi mở cửa căn hộ, nhân viên này phát hiện ra thi thể của người phụ nữ. Cảnh sát dự định tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Họ cho biết người phụ nữ này không có người thân ở Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, người phụ nữ này xuống miền nam vào năm 2002 sau khi trốn khỏi Triều Tiên. Sau đó, bà làm việc tại Korea Hana Foundation. Đây là tổ chức do Bộ Thống nhất điều hành hỗ trợ những người Triều Tiên đang cố gắng tái định cư ở Hàn Quốc. Bà trở nên có danh tiếng trong cộng đồng những người đào tẩu Triều Tiên và từng được truyền thông ca ngợi.

Các đồng nghiệp cũ của người phụ nữ ở Korea Hana Foundation cho biết họ đã mất liên lạc với bà sau khi bà nghỉ việc năm 2017.

Phát biểu trước báo giới, một quan chức Bộ Thống nhất bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc và hứa sẽ cải thiện hệ thống để kiểm tra những người có thể cần được chú ý thêm.

Hy vọng đoàn tụ phai tàn cho các gia đình ly tán vì Chiến tranh Triều Tiên

Theo quy định, Bộ Thống nhất chỉ giám sát những người đào tẩu Triều Tiên không có tên trong danh sách hưởng phúc lợi của chính quyền địa phương. Quan chức trên cho biết người phụ nữ này không nằm trong danh sách giám sát.

Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se đã hứa cải thiện nhân quyền cho tất cả người dân Triều Tiên, bao gồm cả những người đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với xã hội Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.