2 tập đoàn và 4 ngân hàng cùng VTV mang World Cup 2022 về Việt Nam thế nào?

27/10/2022 08:39 GMT+7

Sau rất nhiều chờ đợi, ngày 26.10.2022, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể an tâm khi VTV công bố bản quyền World Cup 2022.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam xem trực tiếp các trận đấu ở VCK World Cup 2022 ở đâu? Tất nhiên không phải là trên các kênh lậu mà là sóng truyền hình quốc gia.

Tối ngày 26.10, trang chủ của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đưa ra thông báo chính thức về việc sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2022.

Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã có thể yên tâm về việc có thể tận hưởng trọn vẹn 64 trận tranh tài nảy lửa của các đội tuyển hàng đầu thế giới diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.

Đài Truyền hình Việt Nam thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

VTV không công bố khoản tiền bỏ ra để có được bản quyền nhưng theo nhiều nguồn tin tiết lộ trước đó, công ty Infront Sports & Media (công ty được FIFA giao phân phối bản quyền World Cup ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương) đã ra giá 15 triệu USD (khoảng 330 tỉ đồng) đối với doanh nghiệp nào muốn sở hữu quyền phát sóng World Cup 2022 ở lãnh thổ Việt Nam. VTV phải nhờ đến sự “tiếp sức” của 6 nhà tài trợ và đối tác bao gồm 2 tập đoàn và 4 ngân hàng mới có thể mang lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả Việt Nam.

Quá trình đàm phán giữa các bên đã kéo dài hơn 6 tháng, đã có lúc các đơn vị trong nước quyết định ngừng đàm phán khi không thuyết phục được bên cung cấp bản quyền giảm giá. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, VTV đã quyết định trở lại bàn đàm phán với mong muốn lớn nhất là người hâm mộ có thể tận hưởng World Cup.

Thông báo được đưa ra khi chưa đầy 1 tháng nữa World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Trước Việt Nam, đã có Brunei, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Campuchia là các nước ở Đông Nam Á tuyên bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022.

Đây là kỳ World Cup có mức phí bản quyền cao nhất từ trước đến nay. FIFA và các bên đại diện sẽ “bỏ túi” khoản tiền lên tới 1,85 tỉ USD từ việc bán bản quyền. Nhiều quốc gia và doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền cao gấp 2 đến 4 lần so với kỳ World Cup trước mới có thể sở hữu bản quyền World Cup 2022. Ở một số quốc gia, người hâm mộ phải trả tiền mới có thể thưởng thức trực tiếp các trận đấu.

Truyền hình Báo Thanh Niên cũng sẽ sản xuất các chương trình đồng hành cùng World Cup 2022 để phục vụ người hâm mộ. Bao gồm các bản tin, chương trình bình luận và dự kiến là các sự kiện phục vụ sinh viên, thanh niên xem trực tiếp ở các tụ điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.