Ukraine nói Nga tấn công từ Kherson, cảnh báo ngừng hòa đàm nếu binh sĩ bị xét xử

22/08/2022 21:29 GMT+7

Giới chức Ukraine hôm 22.8 nói rằng lực lượng Nga đã đạt một số tiến triển quân sự từ TP.Kherson lên phía bắc, hướng về Mykolaiv.

Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói “ở hướng Mykolaiv, quân Nga tiến hành tấn công vào khu vực dân cư Blahodatne, và thành công một phần".

Hôm 21.8, Bộ Tổng tư lệnh Ukraine đã xác nhận quân Nga “kiểm soát được ngoại ô phía nam của Blahodatne, và giao tranh tiếp diễn".

Chiến sự đã diễn ra gần như liên tục trong khu vực này trong 3 tháng, nhưng chiến tuyến không có nhiều thay đổi.

Hồi đầu tháng 6, Ukraine nói đã giải phóng thị trấn này từ tay quân Nga.

Tại ranh giới ở hai vùng Luhansk và Donetsk cũng có giao tranh dữ dội. Giới chức Ukraine nói “Năm đợt tấn công lớn bị đánh bật; chiến sự tiếp diễn theo 6 hướng khác nhau".

Pháo kích cũng diễn ra ở vùng Donetsk. Bộ Tổng tư lệnh Ukraine nói rằng quân Nga một lần nữa tìm cách tiến về phía nam, hướng đến TP.Sloviansk, nhưng "không thành công và phải rút lui".

Một đợt tấn công tương tự ở TP. Bakhmut cũng bị đẩy lui. Nhìn chung, chiến tuyến tại hai vùng Donetsk và Kharkiv dường như không có nhiều thay đổi.

Phía Nga chưa có bình luận về các thông tin trên.

Trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị đón kỷ niệm lần thứ 31 ngày tuyên bố độc lập sau khi Liên Xô cũ tan rã vào ngày 24.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đe dọa sẽ ngừng đàm phán hòa bình nếu Moscow đưa binh sĩ Ukraine ra xét xử.

Trong một bài phát biểu vào tối 21.8, Tổng thống Zelensky trích dẫn thông tin báo chí nói rằng Nga đang chuẩn bị xét xử công khai binh lính Ukraine bị bắt giữ ở Mariupol vào ngày 24.8.

Ông Zelensky tuyên bố: "Nếu phiên tòa này diễn ra, nếu người dân của chúng tôi bị đưa vào những bối cảnh được dàn dựng, vi phạm tất cả thỏa thuận, quy tắc quốc tế, (họ) sẽ bị ngược đãi", ông Zelensky cảnh báo.

Theo AFP, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh phiên tòa như vậy sẽ là ranh giới mà sau đó không thể tiếp tục tiến hành đàm phán.

Trong tháng 6, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thạo tin trong lực lượng chấp pháp Nga rằng hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại thành phố Mariupol đã được đưa tới Nga để phục vụ điều tra.

Ngày 24.8 cũng sẽ đánh dấu 6 tháng kể từ khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine. Thủ đô Kyiv đã ban bố lệnh cấm tụ tập nơi công cộng. Kharkiv cũng hành động tương tự, tuyên bố lệnh giới nghiêm trong ngày lễ.

Xung đột Nga-Ukraine kéo dài qua tháng thứ 6, Donbass vẫn chìm trong pháo kích

Một yếu tố khác làm cảm giác căng thẳng tăng thêm đối với Ukraine là việc chính phủ Kyiv bị nghi ngờ đứng sau một vụ đánh bom xe sát hại một nhà báo nữ ở Moscow.

Quân đội Ukraine hôm 22.8 cho biết Nga đã triển khai 5 tàu mặt nước và tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr ra biển Đen, đồng thời bố trí các hệ thống phòng không ở Belarus. Nga cũng đã đóng cửa không phận các tỉnh miền tây Lipetsk, Voronezh giáp biên giới với Ukraine từ ngày 22 đến 25.8.

Trong một thông tin có liên quan, tình báo Bộ Quốc phòng Anh hôm 22.8 nhận định rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc điều động thêm “lực lượng hỗ trợ" cho các đơn vị chính quy trong vùng Donbass.

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Anh, các trang mạng xã hội Ukraine ngày 15.8 đăng video được cho là của các thành viên dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng từ chối tham gia các chiến dịch ở tỉnh Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Nhóm dân quân tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ giành kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk từ hồi tháng 7 và không muốn chiến đấu ở tỉnh Donetsk”.

Bộ Quốc phòng Anh cũng bình luận rằng: "Một trong những yếu tố góp phần gây ra các vấn đề này là Nga dùng thuật ngữ chiến dịch quân sự đặc biệt, điều đó hạn chế quyền lực cưỡng chế hợp pháp của nhà nước".

Nga và giới chức ly khai ở Luhansk và Donetsk chưa bình luận về báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.