Ukraine tích hợp thành công tên lửa diệt radar hiện đại của Mỹ lên Mig-29

22/08/2022 09:13 GMT+7

Ngày 17.8, Business Insider đưa tin Ukraine hiện đang sử dụng một loại tên lửa mới của Mỹ để phá hủy các hệ thống radar của Nga nhằm tiếp tục tìm cách xoay chuyển cục diện xung đột. Loại tên lửa mới được cho là tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM.

Trước đó vào ngày 8.8, ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách, xác nhận Mỹ sẽ chuyển "một số tên lửa chống bức xạ có thể được phóng từ máy bay Ukraine để gây ảnh hưởng các radar Nga". Tuy nhiên, phía Mỹ không tiết lộ loại tên lửa cụ thể và các thông tin chi tiết khác.

Tên lửa HARM lần đầu được triển khai hồi năm 1983, dài hơn 4 m, nặng hơn 362 kg với tầm bắn lên đến hơn 48 km và tốc độ tối đa là Mach 2. Đây là hậu duệ của tên lửa AGM-45 Shrike, đã được Mỹ sử dụng tại các nhiệm vụ ở Libya, Iraq và Nam Tư cũ. Hiện tại, có tổng cộng 15 quốc gia đang sử dụng loại tên lửa này.

Bộ dò tìm radar của loại tên lửa này có thể bao phủ hàng loạt tần số và bám vị trí bộ phát radar dù radar đã tắt. Tầm bắn 48 km giúp tên lửa có thể phóng xa hơn nhiều loại vũ khí phòng không.

Mỹ được cho là đã cung cấp tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM cho Ukraine.

Dù không phải là các vũ khí tiên tiến nhất, loại tên lửa chống bức xạ vẫn rất hữu dụng. Khi được phóng trước một trận không kích, các tên lửa này có thể ngăn chặn hệ thống phòng không và dọn đường an toàn cho các máy bay. Tuy nhiên, chúng có thể bị đánh lừa bởi các thủ thuật như máy phát radar gây nhiễu.

Theo Business Insider, tên lửa chống bức xạ sẽ có tác động tâm lý trong cuộc xung đột Ukraine-Nga. Nó sẽ không hạ hoàn toàn các radar Nga, nhưng có thể khiến phía Nga phải thận trọng hơn.

Đối với Ukraine, loại tên lửa này chỉ có tác động giới hạn vì nước này không có đủ sức mạnh không quân.

Ngược lại, không quân Nga tỏ ra rất thận trọng và kém hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.

Việc hạ các hệ thống radar phòng không của Nga không đồng nghĩa với việc máy bay Ukraine giành được nhiều thắng lợi hơn.

Đến nay, loại vũ khí nguy hiểm nhất trong xung đột ở Ukraine là các hệ thống pháo. Tên lửa AGM-88 HARM sẽ giúp Ukraine "dọn dẹp" các hệ thống radar mà Nga dùng để theo dõi đạn pháo và tên lửa đang bay đến, tính toán quỹ đạo của chúng và tìm ra vị trí lựu pháo và bệ phóng đã khai hỏa.

Mỹ xác nhận chuyển giao tên lửa chống radar cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.