Tổng thống Putin để mắt đến UAV Thổ Nhĩ Kỳ?

30/07/2022 10:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thảo luận về hợp tác quân sự - kỹ thuật trong cuộc họp tại Sochi sắp tới.

Đây là công bố của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27.7 khi ông được hỏi về thông tin Tổng thống Erdogan nói rằng Moscow đã để mắt đến UAV chiến đấu Bayraktar mà Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Loại UAV này đang được quân đội Ukraine sử dụng.

Nhiều tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26.7 đưa tin ông Erdogan đã nói với giới lãnh đạo đảng cầm quyền rằng Tổng thống Putin tỏ ra quan tâm đến ngành công nghiệp UAV quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga được cho là đã nêu đề xuất hợp tác với Baykar Makina, công ty sản xuất UAV Bayraktar tại cuộc họp hôm 19.7 ở Tehran. Phát ngôn viên Peskov không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc họp này.

Ông nói: “Hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa hai nước luôn nằm trong chương trình nghị sự. Việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển quan hệ trong một lĩnh vực nhạy cảm như vậy cho thấy rằng, nói chung là toàn bộ quan hệ đang ở mức rất cao”.

UAV Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar TB2 giúp gì cho Ukraine?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến gặp lãnh đạo Nga ở Sochi vào ngày 5.8. Nội dung chính của cuộc gặp sẽ là việc thực thi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được thông qua hôm 22.7. Tuy nhiên, có vẻ như chủ đề UAV cũng sẽ được đề cập.

Thông tin Nga quan tâm đến UAV Bayraktar gây ra nhiều xôn xao vì công ty sản xuất thiết bị này có khách hàng lớn là Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Kyiv đã mua hàng chục UAV Bayraktar TB2 trước tháng 2 và kể từ đó đã nhận thêm 50 thiết bị khác.

Ankara đã chào hàng các UAV của Baykar từ năm 2020, sau khi thiết bị bay này được cho là đã giúp Azerbaijan giành ưu thế trong cuộc chiến Nagormo – Karabakh. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng sử dụng Bayraktar TB2 ở Syria và Libya.

Tuy nhiên tiếng tăm “vũ khí kỳ diệu” của loại UAV này đã bị hoen ố ở Ukraine sau khi phòng không Nga tìm ra cách khắc chế. Hiện Kyiv được cho là dự trữ thiết bị này cho “các nhiệm vụ đặc biệt”.

Ông Haluk Bayraktar, CEO của Baykar, từng tuyên bố công ty ông sẽ “không bao giờ” bán UAV cho Nga. Hồi tuần trước, CEO này nói với CNN rằng: “Đây là quan hệ chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, đặc biệt là ở lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Ukraine với công nghệ thiết bị bay vũ trang. Chúng tôi không chuyển hay cung cấp thứ gì cho Nga”.

Mỹ trước đó cũng cho rằng Nga muốn mua “hàng trăm” UAV tấn công từ Iran. Iran đã bác bỏ cáo buộc này.

Iran có thể đã giới thiệu những mẫu UAV tấn công nào cho Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.