Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 155, Ukraine tỏ quyết tâm tái kiểm soát miền nam

28/07/2022 23:38 GMT+7

Ngày 28.7, giới chức Ukraine nói lực lượng Nga đã phóng 25 tên lửa từ phía Belarus vào các vùng miền bắc nước này. Các tên lửa này bắn vào vùng Chernihiv , một số điểm bên ngoài Kyiv và quanh thành phố Zhytomyr , cũng như vào vùng Mykolaiv.

Cuộc tập kích tên lửa này diễn ra khi Ukraine lần đầu tiên mừng ngày lễ Nhà nước. Đây là ngày lễ được Tổng thống Volodymyr Zelensky mới công bố vào năm 2021 để kỷ niệm sự kiện thành lập nhà nước Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, phía Nga đang cố tiến lên từ phía nam và phía đông TP.Bakhmut, và “thành công một phần” ở hướng Vidrodzhennia - Vershyna. Vershyna cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông nam. Trước đó, phía Nga đã kiểm soát làng Novoluhankse và một nhà máy điện lân cận.

Trong một chương trình truyền hình trực tiếp ngày 27.7, ông Aleksey Danilov, đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine nói rằng Kyiv sẽ không ngần ngại tấn công các vùng lãnh thổ Nga nếu thấy cần thiết.

Sau phát ngôn mạnh bạo từ phía Ukraine, ông Konstantin Gavrilov, trưởng phái đoàn Nga tham gia Đàm phán An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ khí tại Vienna, ngày 27.7 đã cảnh báo rằng Nga đang “đặc biệt lưu ý việc phương Tây cung cấp pháo tầm xa và pháo phản lực HIMARS, không chỉ đe dọa vùng Donbass mà còn cả Nga”.

Quan chức Nga này cũng nói rằng việc phương Tây gia tăng chuyển giao vũ khí cho Ukraine “có thể buộc Nga đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn hơn”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.7.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.