Bệnh viện sản hiếm hoi ở Donbass chắt chiu từng mầm sống

26/07/2022 14:30 GMT+7

Tại trung tâm sản khoa cuối cùng ở khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát, các bác sĩ và y tá đang chiến đấu để điều trị an toàn cho các sản phụ sinh con dưới các cuộc pháo kích của Nga . Kể từ cuối tháng 2, họ nói rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng trẻ sinh non ở đây.

Tại khu hộ sinh chuyên khoa cuối cùng trong vùng do chính quyền Ukraine kiểm soátvùng Donbass, các cửa sổ được che chắn bằng bao cát. Nhưng giữa cảnh bom đạn, những đứa trẻ sơ sinh chào đời luôn được đón mừng nồng nhiệt.

Tiến sĩ Ivan Tsyganok là người đứng đầu trung tâm ở Pokrovsk, cách tiền tuyến chỉ khoảng 40km.

Trung tâm ước tính đã chăm sóc hơn 340.000 người, trong đó có Viktoriya, người lần đầu được làm mẹ. Cô gái 16 tuổi sợ hãi nói rằng cô cố gắng giữ bình tĩnh vì âm thanh của các vụ nổ bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

Sản phụ Elena Derdel (33 tuổi), kiểm tra con gái mới sinh của mình tại bệnh viện phụ sản Pokrovsk (Donbass, Ukraine), ngày 6.7.2022

reuters

Tiến sĩ Tsyganok lo ngại việc các sản phụ căng thẳng khi sống chung với các cuộc tấn công đã dẫn đến sự gia tăng đột biến số trẻ sinh non, theo dữ liệu thu thập từ trung tâm cho thấy.

Nghiên cứu cũng được thực hiện ở những nơi khác trong các khu vực xung đột.

Vào năm 2021, khoảng 12% trong số hơn 1.000 trẻ ra đời tại trung tâm sản khoa ở Donbass này là sinh non, tức là ra đời trước tuần thứ 37. Còn mức trung bình trên toàn Ukraine là khoảng 9%, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2, tỷ lệ này đã tăng lên 16,5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.