Xem nhanh: Ngày 146 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga lại ra chiêu gây mệt mỏi phương Tây

19/07/2022 22:28 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào khuya 18.7 cho biết nước này đã giải phóng hơn 1.000 khu dân cư , nhưng vẫn còn hơn 2.600 khu dân cư khác đang do Nga kiểm soát .

Ngày 18.7, giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga tiến hành di chuyển thiết bị quân sự đều đặn từ Mariupol về hướng tây và đến những nơi khác của miền nam, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành phản công.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sang Iran để tham gia một cuộc hội đàm tay ba với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tại Tehran, ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về một thỏa thuận nhằm cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen cũng như hòa bình ở Syria.

Theo Newsweek, trong tuần qua Nga có thể xem là đã giành được hai chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống các lệnh cấm vận của phương Tây, đầu tiên là việc Canada chấp nhận trả tuabin cho đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức, và hai là việc EU nêu rõ quan điểm trong vấn đề Lithuania có biện pháp phong tỏa lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Phương Tây đã áp đặt rất nhiều lệnh cấm vận ngặt nghèo lên Nga kể từ sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy cấm vận có khiến kinh tế Nga suy yếu, nó cũng đã khiến châu Âu lao đao vì các biện pháp đáp trả, đặc biệt là vấn đề mua bán năng lượng từ Nga.

Trước cuộc khủng hoảng khí đốt đang hiển hiện trước mắt, một vài quốc gia trong khối EU đã ít nhiều lung lay và nội bộ đã có tranh cãi về nguồn tiền viện trợ cho Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 19.7.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.