Thổ Nhĩ Kỳ dọa 'đóng băng' việc NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển

19/07/2022 08:09 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại tiếp tục đe dọa ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO nếu hai nước này không đáp ứng những điều kiện của Ankara.

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi sẽ đóng băng quá trình nếu những nước này không có những bước cần thiết để hoàn thành điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng Thụy Điển không có hình ảnh tốt trong vấn đề này”, Tổng thống Erdogan nói ngày 18.7, theo AFP.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dọa đóng băng quá trình kết nạp hai nước Bắc Âu vào NATO nếu không đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ

Reuters

Phần Lan và Thụy Điển gần đây quyết định gia nhập NATO nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối với cáo buộc các nước Bắc Âu hỗ trợ các tổ chức mà Ankara cho là khủng bố.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ cùng hai nước Bắc Âu ký thỏa thuận, theo đó Ankara đồng ý ngừng phủ quyết để đổi lại những cam kết về chống khủng bố và xuất khẩu vũ khí từ Helsinki và Stockholm. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói sẽ theo dõi sát sao quá trình thực hiện thỏa thuận.

Đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển sau đó được NATO thông qua nhưng đang chờ quốc hội của mỗi nước thành viên thuộc liên minh thông qua.

Xem nhanh: Ngày 145 chiến dịch quân sự, Nga lo ngại vũ khí tầm xa phương Tây trong tay Ukraine?

Phát biểu ngày 18.7 được ông Erdogan đưa ra trước khi khởi hành sang Tehran để dự hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Syria cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Ông Erdogan đang tìm kiếm cái gật đầu của các bên để khởi động một chiến dịch quân sự tại tây bắc Syria nhằm tạo ra vùng an ninh 30 km dọc biên giới, đối phó lực lượng người Kurd. Cả Iran và Nga đều đã phản đối kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.