Mỹ sẽ trao trả Nga 'Lái buôn tử thần' để đổi lấy 2 công dân?

28/07/2022 14:01 GMT+7

Ngày 27.6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã có "đề nghị quan trọng" để Nga trả tự do cho hai công dân Mỹ.

CNN đưa tin đề nghị này liên quan đến việc trao đổi tay buôn vũ khí Nga Viktor Bout lấy 2 công dân Mỹ là vận động viên bóng rổ Brittney Griner và cựu binh Paul Whelan.

"Trong những ngày tới, tôi dự kiến sẽ trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra. Tôi sẽ nêu vấn đề đang là ưu tiên hàng đầu, là trả tự do cho hai người Mỹ Paul Whelan và Brittney Griner. Họ đã bị bắt giữ sai trái, và phải được phép trở về nhà", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu.

Vận động viên Griner bị giam tại Nga từ tháng 2.2022 vì tội danh liên quan đến ma túy. Còn cựu lính thủy đánh bộ Whelan bị kết tội gián điệp năm 2020 và đang thụ án 16 năm trong nhà tù Nga.

"Đã có một đề xuất chất lượng được đưa ra nhiều tuần trước để tạo điều kiện cho việc trả tự do cho họ. Hai chính phủ đã liên lạc thường xuyên và trực tiếp về đề xuất đó. Và tôi sẽ dùng cuộc đối thoại này để đích thân theo dõi và hy vọng là sẽ đưa chúng ta đến một giải pháp", ông Blinken nói thêm.

Một quan chức được CNN dẫn lời cho hay đề nghị đã được trao cho Moscow hồi tháng 6. Nguồn tin này nói thêm hiện "tòa án Nga đang chuẩn bị phản hồi" đề nghị này.

Mỹ có thể trao đổi tay buôn vũ khí Nga Viktor Bout lấy 2 công dân Mỹ là vận động viên bóng rổ Brittney Griner và cựu binh Paul Whelan.

Trong vài tuần gần đây, có nhiều đồn đoán cho rằng Mỹ đang cân nhắc trao đổi trùm buôn vũ khí Nga Viktor Bout để lấy 2 công dân Mỹ dù nhiều thông tin trước đó cho biết Bộ Tư pháp Mỹ phản đối đề xuất như vậy.

Theo CNN, Bộ Tư pháp "cuối cùng đã chấp nhận" đề xuất được Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao ủng hộ

Ông Bout bị bắt ở Thái Lan hồi năm 2008, và 2 năm sau đó được dẫn độ về Mỹ. Trùm buôn vũ khí này bị kết án cung cấp vũ trang cho một nhóm khủng bố và âm mưu sát hại công dân Mỹ. Bout bị kết án 25 năm tù giam trong nhà tù liên bang vào năm 2012.

Tại Moscow, phiên tòa xét xử vận động viên Griner tiếp tục trong ngày 27.7. Griner bị bắt tại sân bay Moscow vào tháng 2.2022, sau khi hải quan phát hiện dầu cần sa trong hành lý của cô. Vận động viên bóng rổ này nhận tội, nhưng nói rằng cô không cố tình vi phạm pháp luật Nga. Nếu bị kết án, Grinner có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.