Ukraine nói sắp phản công ở miền nam, kêu gọi người dân sơ tán

09/07/2022 21:02 GMT+7

Phó Thủ tướng Ukraine đã yêu cầu người dân sống trong các vùng hiện do Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporizhzhia “sơ tán bằng mọi cách” vì quân Ukraine sắp tấn công.

Trong một bài đăng mạng xã hội, Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuck viết: “Xin hãy đi ngay - quân đội Ukraine sẽ bắt đầu giành lại những khu vực này. Quyết tâm cũng chúng ta là sắt đá. Và sau này sẽ rất khó để mở các hành lang nhân đạo khi còn có trẻ em”.

Một phát ngôn viên của bộ tư lệnh hỗn hợp miền nam của Ukraine cho biết quân đội nước này hôm 8.7 đã phá hủy 2 điểm chỉ huy của quân Nga gần Kherson.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 8.7 nói lực lượng Ukraine tiến theo hai hướng ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cũng như tập kích một số kho hậu cần của lực lượng Nga nhờ nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

Ông Zelensky tuyên bố: "Ukraine giờ đã cảm thấy pháo phương Tây đang phát huy hiệu quả rất mạnh mẽ". Ông cũng nói rằng các đợt pháo kích của Ukraine "làm giảm đáng kể năng lực tiến công của quân đội Nga".

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hôm 8.7, Điện Kremlin tuyên bố Nga "mới chỉ dùng một phần không đáng kể" năng lực quân sự cho chiến dịch tại Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 8.7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã giải thích phát ngôn mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trước đó một ngày rằng Nga “chưa thật sự bắt đầu ra tay” về quân sự ở Ukraine.

Theo giải thích của ông Peskov thì "năng lực của Nga quá lớn nên cho tới nay chỉ một phần không đáng kể được huy động cho chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.

Ông cũng giải thích rằng Tổng thống Putin đưa ra nhận định như trên sau khi các nước phương Tây tuyên bố "Ukraine sẽ tiến tới chiến thắng trên chiến trường".

Theo ông Peskov, khác biệt về năng lực quân sự giữa Nga và Ukraine là lý do khiến "toàn bộ tuyên bố kiểu này của phương Tây vô lý theo nghĩa đen, và chúng chỉ tăng thêm đau khổ cho dân chúng Ukraine".

Trong khi đó, tình báo quốc phòng Anh cho rằng Nga đang phải chuyển lực lượng từ khắp nước Nga đến gần Ukraine để sẵn sàng cho cách chiến dịch tấn công trong tương lai.

Báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh hôm 8.7 nói rằng một lượng lớn đơn vị bộ binh mới có lẽ đang được triển khai cùng với thiết giáp MT-LB. Theo báo cáo này, quân đội Nga vốn xem số phương tiện thiết giáp này là không còn phù hợp để sử dụng.

Trong một động thái khác, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên đã đến Anh để tham gia huấn luyện chiến đấu cùng quân Anh. Theo chương trình này, khoảng 10.000 người Ukraine sẽ được huấn luyện trong vòng vài tháng tới. Khóa huấn luyện này dành cho những tân binh tình nguyện không có kinh nghiệm quân sự. Khoảng 1.050 quân nhân Anh đã được triển khai cho kế hoạch này..

Trong khi đó, Mỹ đang gửi thêm 4 tổ hợp pháo phản lực HIMARS đến Ukraine. Thông tin này do một quan chức quốc phòng Mỹ công bố hôm 8.7. Theo quan chức này, 8 hệ thống đầu tiên đã được quân Ukraine sử dụng hiệu quả trong chiến đấu ở Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.