Ukraine có thể mất nhiều ngành công nghiệp sau xung đột với Nga

22/08/2022 15:09 GMT+7

Theo một bài báo Washington Post đăng tải hôm 10.8, Ukraine đã mất đi "các nền tảng của nền kinh tế " và sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì năng lực công nghiệp sau xung đột với Nga.

Cảnh báo này được đưa ra dựa trên kết quả phân tích trị giá của dầu khí, than và các khoáng sản quý khác của Ukraine, hiện nằm trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Theo công ty phân tích SecDev, Nga đang kiểm soát hơn 12 nghìn tỉ USD tài nguyên từng thuộc quyền tài phán của Kyiv trước năm 2014. Theo Washington Post, than đá chiếm tỉ trọng cao nhất trong số tài nguyên này.

Các nhà nghiên cứu của SecDev đã xác định được khoảng 30 tỉ tấn than đá với giá trị thương mại ước tính lên đến 11,9 nghìn tỉ USD.

Nga có thể ép châu Âu quay lại dùng than đá

Ông Stanislav Zinchenko, giám đốc điều hành viện nghiên cứu kinh tế GMK, nhận định: "Viễn cảnh tệ nhất là Ukraine trở nên giống như các nước Baltic, tức là quốc gia không thể duy trì ngành kinh tế công nghiệp".

Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Ukraine nói rằng trữ lượng bị mất có thể đáng giá hơn cả con số ước tính.

SecDev thì cảnh báo việc Nga chiếm giữ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cũng sẽ gây tác động đáng kể lên tương lai kinh tế châu Âu. Theo đó, nếu các nước EU "không nhanh chóng đa dạng hóa nguồn dầu và khí đốt, chuyển sang năng lượng tái tạo và hạt nhân, họ sẽ phải phụ thuộc một cách nguy hiểm vào nguồn năng lượng của Nga".

Hiện Nga đang kiểm soát nhiều lãnh thổ có cơ sở sản xuất dầu khí, than và khoáng sản của Ukraine, gây khó khăn cho nền kinh tế nước này

reuters

Ngoài ra, SecDev cho rằng EU sẽ phải phụ thuộc vào nguồn nguyên tố đất hiếm của Trung Quốc. Hiện tại, Bắc Kinh đã cung cấp 98% nguồn cung nguyên tố đất hiếm của nước này cho EU.

Các kim loại nặng như neodymium, đóng vai trò quan trọng đối với nhiều công nghệ hiện đại, có mặt tương đối nhiều trong vỏ trái đất nhưng việc khai thác và tinh chế chúng lại liên quan đến tác động môi trường nghiêm trọng. Vì nhiều lý do lịch sử, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất nguyên tố đất hiếm dẫn đầu thế giới.

Washington Post sau đó đã đến thăm một khu mỏ do một công ty Ukraine giấu tên điều hành. Bài báo này sau đó viết việc khai thác nhiên liệu “đã trở thành hành động yêu nước” đối với người lao động. Ngoài ra, bài báo cho biết “nếu các thị trấn nằm giữa khu mỏ và tiền tuyến thất thủ, thì gần như chẳng còn gì ngăn cản Nga kiểm soát”.

EU thừa nhận có tiêu chuẩn kép với Ukraine và Palestine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.