Nga có thể ép châu Âu quay lại dùng than đá, tạm gác tham vọng 'năng lượng xanh'

22/06/2022 07:36 GMT+7

Những khách hàng khí đốt lớn nhất của Nga ở châu Âu đang gấp rút tìm nguồn cung nhiên liệu thay thế. Trong số đó, nhiều nước có thể quay về dùng than đá.

Khi châu Âu và Nga đang đối đầu nhau vì chiến sự ở Ukraine, nhiều lãnh đạo châu Âu phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng vào mùa đông tới nếu các kho khí đốt không được trữ đầy.

Công ty năng lượng Eni của Ý cho biết đã được tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ chỉ nhận được một phần nhu cầu khí đốt trong ngày 20.6. Điều này khiến Ý sắp phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để kích hoạt các biện pháp tiết kiệm khí đốt.

Đức cũng đối mặt với nguồn cung ít đi từ Nga. Ngày 19.6, Đức thông báo kế hoạch thúc đẩy mức dự trữ khí đốt. Ngoài ra, Đức cho hay có thể tái khởi động các nhà máy điện than nước này từng muốn cắt giảm.

EU có dễ tìm khí đốt từ châu Phi để thay thế nguồn cung từ Nga?

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói đây là biện pháp “đau đớn” nhưng “tuyệt đối cần thiết”. Nếu không, theo ông, Đức có thể sẽ bị “cưỡng bức” về mặt chính trị.

Ông Habeck là thành viên Đảng Xanh. Đảng này đã ủng hộ đẩy nhanh việc ngừng dùng than đá vì nhiên liệu này làm phát thải nhiều khí nhà kính.

Đức nhận khí đốt từ Nga qua đường ống Nord Stream 1. Trong ngày 20.6, đường ống này chỉ hoạt động khoảng 40%.

Hồi tuần trước, tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Gazprom đã giảm sản lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream – là đường dẫn khí đốt chính đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Gazprom cho rằng nguyên nhân là do các thiết bị của công ty Siemens Energy (Đức). Tuy nhiên, các quan chức Đức và Ý cho rằng Nga đang kiếm cớ để giảm lượng khí đốt cung cấp.

Các nước châu Âu loay hoay tìm nguồn cung khí đốt cho mùa đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.