Liên minh châu Âu mở đường cho các công ty mua khí đốt Nga

18/05/2022 06:13 GMT+7

Ngày 16.5, Reuters đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra hướng dẫn cập nhật mới nhằm giúp các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể mua khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh cấm vận .

Vào tháng 4, EC cho biết các công ty có thể trả tiền mua khí đốt từ Nga mà không vi phạm các lệnh cấm vận của EU đối với Moscow, nhưng chỉ khi các công ty tuân thủ những yêu cầu cụ thể. Thông báo được đưa ra sau khi Nga đề nghị những khách hàng nước ngoài trả tiền bằng đồng rúp, nếu không sẽ mất nguồn cung ứng.

Trong hướng dẫn mới, EC xác nhận rằng hướng dẫn trên không ngăn các công ty mở tài khoản ở những ngân hàng được chỉ định, và các công ty có thể trả tiền mua khí đốt của Nga theo loại tiền tệ thỏa thuận trong những hợp đồng đã ký. Các công ty sẽ phải thông báo sau khi hoàn tất thanh toán.

Gần như mọi hợp đồng của các công ty tại EU ký với Tập đoàn Gazprom của Nga đều thanh toán bằng euro hoặc USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.