Quan chức phương Tây: Một nửa số máy bay Nga ở Crimea bị loại khỏi vòng chiến

21/08/2022 06:15 GMT+7

Các vụ nổ gần đây tại căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của hạm đội Biển Đen bị hư hỏng nặng.

Đó là phát biểu của một quan chức phương Tây được hãng tin Reuters dẫn lại hôm 19.8.

Căn cứ không quân gần Novofedorivka trên bờ biển phía tây của bán đảo Crimea đã bị tập kích hôm 9.8. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý của người dân tại đây vào năm 2014.

Reuters dẫn lời quan chức giấu tên cho biết Ukraine hiện đang đạt được những bước tiến và tấn công sâu hơn vào chiến tuyến của Nga.

Điều này đã tác động đến hỗ trợ hậu cần của Nga và "ảnh hưởng tâm lý đáng kể đối với giới lãnh đạo Nga".

Quan chức này cho biết: “Hiện chúng tôi đánh giá rằng các sự kiện xảy ra ở sân bay Saky vào ngày 9 tháng 8 đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của hạm đội Biển Đen không còn sử dụng được nữa”.

Hôm 12.8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo của mình rằng số máy bay bị phá hủy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số máy bay chiến đấu của Nga, tuy nhiên năng lực không quân của hải quân Nga thì đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Quan chức này nhận định rằng Hạm đội Biển Đen đang rất chật vật khi thể hiện vượt quá vai trò "một đội tàu phòng thủ bờ biển" mà chỉ có thể đôi khi tiến hành tấn công bằng tên lửa. Khi hạm đội này cố gắng đe dọa tiến hành đổ bộ vào Odessa thì nỗ lực này đã bị chặn đứng

Quan chức này nói thêm rằng nhìn chung, cuộc chiến đang ở "thời điểm mà hoạt động gần như trì trệ”.

Vị quan chức này cho biết: “Lực lượng bộ binh của cả hai bên đều không còn đủ sức chiến đấu tập trung để tung ra những hoạt động tấn công hiệu quả mà qua đó có thể ảnh hưởng thực chất đến chiều hướng của cuộc chiến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.