Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: 'Vụ án này là bài học xương máu'

08/04/2022 20:20 GMT+7

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nói "vụ án này là bài học xương máu" và lời cảnh tỉnh cho các lãnh đạo kế tiếp trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật để không xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai.

Chiều 8.4, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã cho các bị cáo trong vụ án "vi phạm về quản lý đất đai" xảy ra tại núi Chín Khúc (TP.Nha Trang) nói lời sau cùng. Các bị cáo đều thừa nhận sai phạm và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), nói: Kể từ thời điểm bị tạm giam đến nay đã tròn 10 tháng, bị cáo luôn dằn vặt, suy nghĩ và tự vấn để cố gắng lý giải vì sao số phận của mình lại bước sang một ngã rẽ bi thảm như hiện nay.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nói lời sau cùng

thế quang

Bị cáo Thắng cũng thừa nhận trong những ngày diễn ra phiên tòa, với các chứng cứ khách quan và phân tích từ các phía, bản thân đã nhận thức được các sai phạm rõ ràng hơn và chịu trách nhiệm trước các sai phạm theo cáo buộc. "Bị cáo tha thiết kính mong HĐXX xem xét thấu đáo các bào chữa của luật sư để từ đó có đánh giá công tâm, quyết định mức phạt khoan hồng đối với bản thân bị cáo, đồng thời giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh và các sở ngành trong vụ án này", bị cáo Thắng nói.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng mong HĐXX ghi nhận những nỗ lực của mình khi đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu chính quyền tỉnh trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, đồng nghĩa với việc gánh chịu nhiều rủi ro.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nói lời sau cùng trước tòa

Thế quang

Đối với các dự án sai phạm, bị cáo Thắng cho rằng, bản thân cùng tập thể thường trực UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thật sự mong muốn và tâm huyết dành nhiều thời gian để triển khai thành công, với mục tiêu tốt đẹp, hoàn toàn không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân. "Điều khiến bị cáo cảm thấy đau đớn, xót xa nhất là khi những cán bộ đều xuất thân từ các gia đình có truyền thống cách mạng, trong trách nhiệm quản lý có những đóng góp nhất định của tỉnh mà nay đang đứng trước sự phán xét của HĐXX", bị cáo Thắng trình bày.

Tiếp đó, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa): Cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao phó, bản thân luôn mong muốn làm sao để tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nói lời sau cùng

thế quang

"Để xảy ra những thiếu sót, những vi phạm pháp luật, tôi thấy rằng mình rất có lỗi với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa và tôi cũng mong muốn rằng những nhiệm kỳ sau này sẽ tránh đi những lỗi lầm như thế để làm sao tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển tốt hơn. Cuối cùng tôi kính mong HĐXX xem xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của tôi để có một bản án công minh và khoan hồng. Tôi cũng hy vọng rằng mình sẽ cố gắng cải tạo tốt để sau này trở về với gia đình", bị cáo Vinh nói trước tòa.

Còn bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh), nói: Trong quá trình bị tạm giam bản thân luôn dằn vặt, suy nghĩ vì sao số phận lại "khổ đau như thế này". Từ giai đoạn điều tra, nhận kết luận điều tra cũng như cáo trạng, bản thân thấy được những thiếu sót của mình. "Qua phiên tòa hôm nay bị cáo thấy rõ được những hành vi của bị cáo khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có những thiếu sót nhất định, bị cáo thấy rất là hối tiếc", cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công thiên nói lời sau cùng

Thế Quang

Bị cáo Thiên cũng cho biết, bản thân đang mang nhiều bệnh tật, trong quá trình công tác 35 năm bản thân lúc nào cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh Khánh Hòa. "Kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và chiếu cố điều kiện sức khoẻ của bị cáo để bị cáo được sống hòa nhập cộng đồng, để được đi khám chữa bệnh", ông Thiên nói trước HĐXX.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.