Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm án 1 năm tù

28/12/2022 13:40 GMT+7

Với việc nộp thêm hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả và cung cấp thêm nhiều bằng khen, giấy khen,… cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được tòa cấp phúc thẩm giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Sau 1 ngày xét xử, sáng 28.12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 4 bị cáo trong đại án xảy ra tại Bình Dương, gây thiệt hại hơn 5.700 tỉ đồng tài sản Nhà nước.

Các bị cáo trong vụ án

kiến trần

HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, và Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương).

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lý Thanh Châu, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, và Đỗ Thị Thanh Thúy, cựu Kế toán trưởng Tổng công ty Bình Dương.

Bị cáo Trần Thanh Liêm

kiến trần

Qua đó, HĐXX tuyên bị cáo Liêm 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm) về tội “vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; bị cáo Vũ 10 năm tù về tội “vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 11 năm tù về tội “tham ô tài sản”, tổng hình phạt 21 năm tù (án sơ thẩm 23 năm).

Giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo Châu là 4 năm 6 tháng và bị cáo Thúy 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương

kiến trần

Theo HĐXX, trong vụ án, bị cáo Vũ với vai trò đồng phạm và trực tiếp xâm phạm tới tài sản Nhà nước. Bị cáo Liêm là người có chức vụ cao nhưng lại có hành vi sai phạm như đã quy kết. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận thành khẩn, có nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác; bị cáo Châu và Thúy là đồng phạm giúp sức, có vai trò thứ yếu.

Xét tính chất vụ án, HĐXX nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng, tòa cấp sơ thẩm đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Châu, Thúy.

Bị cáo Lý Thanh Châu, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương

kiến trần

Đối với ông Liêm, bị cáo này thể hiện thái độ ăn năn, xuất trình tài liệu thể hiện việc đang điều trị bệnh, tác động tới gia đình nộp hơn 1 tỉ đồng, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật...

Bị cáo Vũ cũng xuất trình thêm những chứng cứ mới, chủ động khai báo, chủ động nộp tiền khắc phục. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng cần chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Liêm và Vũ, để các bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội và cũng đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Trong vụ án, với vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Thanh Liêm đã đồng ý để Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, thực chất là chuyển nhượng khu đất 43 ha trái quy định. Việc này gây thất thoát hơn 984 tỉ đồng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Liêm còn ký quyết định đồng ý cho Tổng công ty Bình Dương đưa 145 ha đất từ danh mục tài sản đang dùng thành tài sản chờ thanh lý. Khu đất do đó không được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa gây thất thoát hơn 4.030 tỉ đồng.

Với những hành vi này, bị cáo Liêm liên đới cùng các bị cáo trong vụ án gây thất thoát tổng số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.