Cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị đề nghị 12-13 năm tù trong vụ liên quan Việt Á

Cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị đề nghị 12-13 năm tù trong vụ liên quan Việt Á

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
14/06/2024 09:59 GMT+7

Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan việc mua kit test Việt Á, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) thừa nhận đã sai khi ký các hợp đồng đấu thầu với Công ty Việt Á mà không kiểm tra lại, tin tưởng hoàn toàn cấp dưới. Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào ngày 18.6.2024.

Ngày 13.6.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ" tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Công ty Nam Phong.

Cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị đề nghị 12-13 năm tù trong vụ liên quan Việt Á

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) và bị cáo Nguyễn Lan Anh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức) bị truy tố cùng tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) bị đưa ra xét xử 2 tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ"; bị cáo Trương Thị Bảo Trân (nhân viên vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức) tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ"; bị cáo Mai Lệ Quyên (cựu Trưởng khoa Vi sinh, tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức) tội "nhận hối lộ".

Ngoài ra, tòa còn triệu tập Công ty Nam Phong và 34 cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Nguyễn Minh Quân thừa nhận đã sai khi ký các hợp đồng đấu thầu với Công ty Việt Á mà không kiểm tra lại, tin tưởng hoàn toàn cấp dưới. Bị cáo xin tòa xem xét bối cảnh phạm tội là lúc dịch Covid-19 hoành hành, Bệnh viện thành phố Thủ Đức phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân rất lớn trong khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Các bị cáo còn lại trong vụ án thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân mức án 12-13 năm tù, bị cáo Nguyễn Lan Anh 8-10 năm tù, những bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án 8-19 năm tù.

Kết thúc phần tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử quyết định nghị án dài ngày và sẽ tuyên án vào ngày 18.6.2024.

Cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị đề nghị 12-13 năm tù trong vụ liên quan Việt Á- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sáng 13.6

THANH TUYỀN

Theo cáo trạng, tháng 8.2020, Bệnh viện thành phố Thủ Đức có kế hoạch triển khai xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 để xét nghiệm tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế. Lê Trung Nguyên (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á) đã giới thiệu kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất cho bệnh viện này. Sau đó, Lê Trung Nguyên còn giới thiệu bị cáo Phạm Vũ Phong bán kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất trực tiếp từ Công ty Nam Phong với chiết khấu từ 30 đến 40%.

Lúc đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân với vai trò Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu.

Cáo trạng thể hiện, hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Quân đã gây thiệt hại cho Bệnh viện thành phố Thủ Đức gần 14,9 tỉ đồng.

Thông qua Lê Trung Nguyên, bị cáo Phạm Vũ Phong đã đưa hơn 997 triệu đồng cho nhân viên Bệnh viện thành phố Thủ Đức để chi hoa hồng cho việc hoàn thiện hồ sơ để Bệnh viện thành phố Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid-19 cho Công ty Nam Phong.

Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Thị Bảo Trân, theo cáo buộc, bị cáo này đã nhận 997 triệu đồng "tiền hoa hồng" từ Công ty Nam Phong khi thực hiện hoàn thiện hồ sơ để Bệnh viện thành phố Thủ Đức thanh toán tiền mua kit xét nghiệm Covid-19.

Đối với bị cáo Mai Lệ Quyên, cáo trạng thể hiện bị cáo này đã lựa chọn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á để Bệnh viện thành phố Thủ Đức đấu thầu dẫn đến thiệt hại cho bệnh viện. Theo đó, bị cáo Mai Lệ Quyên đã nhận 100 triệu đồng từ Lê Trung Nguyên thông qua tài khoản của chồng mình.

Còn bị cáo Nguyễn Lan Anh đã ký theo ủy quyền 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Nam Phong và Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 3,1 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, các sai phạm của Lê Trung Nguyên được tách ra xử lý trong vụ án của Công ty Việt Á.

Đây là vụ án thứ hai bị cáo Nguyễn Minh Quân bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó ngày 17.5.2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 21 năm tù đối với bị cáo Quân về tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.