Cựu Giám đốc CDC Bình Dương: 'Làm hết trách nhiệm, vì nhân dân thì không sợ gì'

13/01/2024 11:08 GMT+7

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh chia sẻ với Thanh Niên rằng, "mình cứ làm hết trách nhiệm, vì nhân dân, không tư lợi thì không sợ gì cả".

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ KH-CN và một số địa phương. Ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, là người duy nhất được tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 13.1, ông Danh cùng gia đình đang có chuyến du lịch ngắn ngày lên khu vực Tây Bắc, để khuây khỏa sau những tháng ngày đầy khó khăn. Cựu Giám đốc CDC Bình Dương dành thời gian chia sẻ ngắn với Thanh Niên về vụ án "lịch sử" mà mình vừa trải qua.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương: 'Làm hết trách nhiệm, vì nhân dân thì không sợ gì'- Ảnh 1.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh

TRẦN PHAN

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự, có được bồi thường?

"Nếu quay lại, vẫn sẽ phục vụ nhân dân"

Phóng viên: Ông có bằng lòng với phán quyết của tòa? Suốt quá trình giải quyết vụ án, đã bao giờ ông rơi vào trạng thái "tuyệt vọng"?

Ông Nguyễn Thành Danh: Ngay từ đầu, tôi luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Đó là dù tôi có sai phạm, nhưng các sai phạm đó diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Tôi làm vì dân, vô tư, không có động cơ gì cả. Vì thế, tôi đặt hết niềm tin mình sẽ được xem xét.

Đây là phiên tòa rất nhân văn, rất nhiều bị cáo dù bị truy tố với khung hình phạt cao, nhưng hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, áp dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ để ra một bản án đầy tính nhân văn, trong đó có phần của tôi.

Ông được biết đến là "một điểm rất khác biệt" trong vụ án, khi nhiều lần từ chối nhận lợi ích của Công ty Việt Á. Điều gì khiến ông đưa ra quyết định đúng đắn đó?

Tôi là một bác sĩ. Nguyên tắc làm việc của tôi là làm hết trách nhiệm, tất cả vì nhân dân, với lòng tự trọng cao nhất.

Trong bối cảnh dịch bệnh khi ấy, tôi chỉ tự dặn lòng làm sao phải cố gắng hết sức có thể, vì sức khỏe của người dân. Nếu nhận tiền là sai, vì thế tôi đã cương quyết từ chối.

Nếu được quay lại, ông có thay đổi lựa chọn, liệu có xông pha vào "cuộc chiến" chống dịch như đã làm?

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ lựa chọn phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, qua phiên tòa, tôi cũng nhận ra được nhiều điều.

Nếu lặp lại hoàn cảnh đó, mình sẽ cân nhắc kỹ hơn. Vì nhân dân, mình sẵn sàng làm, nhưng sẽ cố gắng làm sao cho đúng, để bản thân không rơi vào sai phạm, vừa bảo vệ được sức khỏe người dân, vừa tránh được sai phạm cho mình.

Ông có gửi gắm gì đến những cán bộ đang công tác, nhất là trong những hoàn cảnh cấp bách hoặc đặc biệt như ông; để họ "dám nghĩ, dám làm", thay vì sợ sai, sợ trách nhiệm?

Cái này rất khó, vì mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, nếu mình cứ làm hết trách nhiệm, vì nhân dân, với lòng tự trọng cao nhất, không tư lợi, thì không sợ gì cả.

Cái tâm của mình trong sáng, động cơ của mình vì lợi ích chung, Đảng, Nhà nước, pháp luật sẽ nhìn ra điều đó.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương: 'Làm hết trách nhiệm, vì nhân dân thì không sợ gì'- Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên tòa vụ kit test Việt Á

TRẦN PHAN

Xem nhanh 12h ngày 13.1: Cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự, có được bồi thường?

Kiên quyết từ chối tiền của Việt Á

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thành Danh thống nhất và chỉ đạo nhân viên CDC Bình Dương ứng trước kit test của Công ty Việt Á và Công ty VNDAT, sau đó hợp thức để Công ty Việt Á trúng thầu. Hậu quả, ngân sách bị thiệt hại hơn 55 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, ông Danh thừa nhận sai phạm, nhưng cho rằng "vô tình vi phạm pháp luật về đấu thầu, mong hội đồng xét xử xem xét". Bị cáo khẳng định rằng, bản thân không có yếu tố vụ lợi khi ký các hợp đồng với Công ty Việt Á, không nhận được lợi ích vật chất gì từ Việt Á cũng như từ cả cấp trên.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương: 'Làm hết trách nhiệm, vì nhân dân thì không sợ gì'- Ảnh 3.

Cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh (phải) cùng luật sư sau phiên tòa sơ thẩm

LUẬT SƯ CUNG CẤP

Bào chữa cho ông Danh, luật sư cho hay cựu Giám đốc CDC Bình Dương từng xin nghỉ hưu trước hạn nhưng vì Covid-19 nên tiếp tục ở lại chống dịch, đăng ký tham gia vào tuyến đầu. "Nghiệt ngã thay, ngày nhận quyết định nghỉ hưu cũng là ngày nhận quyết định khởi tố bị can", luật sư nói.

Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử quyết định áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt với ông Danh, bằng việc miễn trách nhiệm hình sự như đã nêu. Lý do: ông Danh đã có thể nghỉ hưu trước thời hạn, nhưng khi được đề nghị, ông Danh vẫn chấp nhận ở lại để sát cánh cùng đồng nghiệp trong "cuộc chiến" với đại dịch Covid-19.

Mặc dù quá trình thực hiện có xảy ra vi phạm, nhưng tòa xác định ông Danh đã "dám nghĩ, dám làm", vì sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt, cựu Giám đốc CDC Bình Dương nhiều lần từ chối nhận tiền của Công ty Việt Á, đồng thời cảnh báo nhân viên dưới quyền khi tiếp xúc với công ty này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.