Cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai: ‘Mong cho tôi bản án nhẹ nhất có thể’

30/12/2022 12:02 GMT+7

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai , cho rằng bản thân đã rất hối hận về hành vi của mình và mong HĐXX xem xét cho một bản án nhẹ nhất có thể.

Sáng 30.12, trước khi bước vào nghị án, TAND TP.Hà Nội cho các bị cáo trong đại án AIC được nói lời sau cùng.

Bị cáo Đinh Quốc Thái

trần tâm

Tại tòa, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho hay quá trình xét xử, luận tội bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Ông Thái cho biết rất hối hận khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trách nhiệm lớn, song lại để xảy ra sai phạm gây ảnh hưởng, mất niềm tin cho tổ chức.

“Qua lời nói cuối cùng này, bị cáo xin được cúi đầu gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, người thân, bạn bè”, bị cáo Thái nói, đồng thời mong HĐXX cho hưởng khoan hồng, tất cả mọi người lượng thứ.

Đối mặt mức án 19 - 21 năm tù, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai mong được khoan hồng

Về phía mình, bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cũng cho hay bản thân “rất ân hận” vì hành vi của mình mà ảnh hưởng đến nhiều cán bộ khác, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ

trần tâm

Bị cáo Vũ gửi lời cảm ơn nhân dân tỉnh Đồng Nai, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

“Tôi mong HĐXX xem xét cho tôi một bản án nhẹ nhất có thể, dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng tôi muốn sớm được về với gia đình, cộng đồng xã hội”, bị cáo Vũ kết lại lời nói sau cùng.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng xin lỗi xã hội, gia đình, bạn bè vì những hành vi của mình; đồng thời, mong tòa xem xét đưa ra bản án nhẹ nhất để sớm về với gia đình, xã hội.

Xem nhanh 20h ngày 30.12: Hai phó thủ tướng thôi chức ủy viên T.Ư | Cựu bí thư bị khai trừ Đảng

Trong vụ án, bị cáo Thái bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù về tội "nhận hối lộ". Viện KSND TP.Hà Nội cáo buộc ông Thái được ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giới thiệu gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC). Bà Nhàn đã nhiều lần nhờ ông Thái tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng các gói thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Biết bà Nhàn là chỗ quen thân với ông Thành nên ông Thái đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Với cương vị lãnh đạo UBND tỉnh, trưởng ban xây dựng bệnh viện, ông Thái đã ký quyết định điều chỉnh dự án, phê duyệt trái quy định và tác động tới ông Vũ để Công ty AIC trúng thầu trái quy định.

Quá trình thực hiện dự án, ông Thái đã 14 lần nhận tổng số tiền 14,5 tỉ đồng từ bà Nhàn và một số nhân viên Công ty AIC để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này được trúng các gói thầu.

Còn bị cáo Phan Huy Anh Vũ bị đề nghị mức án từ 19 - 21 năm tù với các tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện kiểm sát xác định bị cáo Vũ đã nhiều lần nhận 14,8 tỉ đồng từ bị cáo Hà, đồng thời thực hiện chỉ đạo của bị cáo Thành và Thái để trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới thông thầu, giúp Công ty AIC trúng 16 gói thầu trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

2022 nhìn lại: Các vụ án chấn động dư luận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.