Cựu hậu vệ tuyển Anh đòi M.U sa thải gấp HLV Ralf Rangnick

Giang Lao
Giang Lao
14/02/2022 09:55 GMT+7

Theo ông Paul Merson, cựu hậu vệ tuyển Anh và CLB Arsenal bình luận trên kênh Sky Sports , đòi M.U sa thải HLV Ralf Rangnick nếu muốn sửa sai mùa giải tệ hại đang diễn ra.

Ông Paul Merson cho rằng: “M.U cần khắc phục sai lầm mời Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền và còn trao ghế Giám đốc kỹ thuật sau mùa bóng này, ngay từ đầu và ở thời điểm này. Họ đã chi từ 70 đến 80 triệu bảng mua cầu thủ, và một trong số đó (ám chỉ Jadon Sancho) thậm chí còn ít được thi đấu, thì việc chi tiền sa thải HLV cũng nên làm. Nếu điều này không xảy ra thì đó sẽ là sự thất vọng rất lớn”.

Paul Merson (ảnh nhỏ) không tin HLV Ralf Rangnick giúp M.U thành công kể cả vị trí cao hơn sau mùa bóng hiện nay

mailonline

Cũng theo ông Paul Merson: “Tôi không tin những gì Ralf Rangnick đang làm hiện nay ở M.U sẽ thành công, kể cả sau này ở vị trí mới cao hơn. M.U cần sửa sai, họ không thể đợi đến cuối mùa giải rồi bổ nhiệm một HLV mới và còn dưới quyền HLV tạm quyền hiện nay. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng lại M.U còn kéo dài, và mùa tới mọi thứ còn có thể tệ hơn”.

Hàng công Manchester United thi đấu quá tệ, 3 cái tên được nhắm đến để thay Ronaldo

Trước đó, sau trận hòa Southampton 1-1 cuối tuần qua là trận hòa thứ 2 liên tiếp cùng tỷ số với Burnley ở vòng trước tại Ngoại hạng Anh, một cựu cầu thủ nổi tiếng của M.U là Paul Scholes cũng chê ông Ralf Rangnick không biết cách làm HLV và áp dụng chiến thuật lạc hậu cho “Quỷ đỏ” thi đấu.

Trong khi đó, với đà sa sút này M.U đứng trước nguy cơ lớn bị đánh bật khỏi mục tiêu tranh tốp 4 Ngoại hạng Anh khi hiện rớt xuống hạng 5 thua West Ham 1 điểm, nhưng nguy cơ lớn nhất là từ phía sau với Arsenal, Wolverhampton và Tottenham còn thua từ 1 đến 4 điểm đấu ít trận hơn có thể qua mặt bất cứ lúc nào.

Paul Merson cũng cho rằng: “Tình hình này với sự dẫn dắt tiếp tục của Ralf Rangnick, M.U rất khó lọt vào tốp 4. Tôi cũng sẽ bị sốc nếu M.U không đạt mục tiêu này, nhưng sau mùa bóng ông ta lại bước lên vị trí cao hơn. Do đó, nếu xảy ra đúng như vậy, rõ ràng M.U đang sa lầy với dự định của mình và mắc kẹt ở đó”.

Hiện M.U trong tuần này sẽ thi đấu 2 trận tại Ngoại hạng Anh gồm trận đấu bù với Brighton lúc 3 giờ 15 rạng sáng 16.2, và gặp Leeds vào cuối tuần lúc 21 giờ ngày 20.2.

Sau đó là trận đấu then chốt với Atletico Madrid trên sân Metropolitano tại lượt đi vòng 1/8 Champions League lúc 3 giờ ngày 24.2. Đây có thể là chuỗi trận quyết định cho chiếc ghế tạm quyền của HLV Ralf Rangnick và cả vị trí Giám đốc kỹ thuật của ông này sau mùa bóng ở M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.