Ronaldo có chịu thay đổi, uốn mình theo lối chơi kiểu Đức của Ralf Rangnick?

28/11/2021 15:17 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo có thể là cản trở lớn nhất trong kế hoạch vực dậy CLB Manchester United (M.U) của tân HLV Ralf Rangnick.

“Ralf Rangnick là ai?” là một trong những cụm từ được cổ động viên tìm kiếm nhiều nhất sau thông tin M.U chuẩn bị bổ nhiệm nhà cầm quân người Đức, với không ít liên tưởng đến Ronaldo.

So với những HLV tiền nhiệm như David Moyes, Jose Mourinho, Louis van Gaal hay Ole Solskjaer thì Ralf Rangnick là cái tên xa lạ với M.U. Ông có 36 năm làm bóng đá, từng huấn luyện nhiều CLB, nhưng chủ yếu nằm trong biên giới nước Đức.

Chelsea - Manchester United: Ronaldo giúp Quỷ đỏ tạo địa chấn?

Tuy nhiên, triết lý bóng đá của Rangnick không xa lạ. Ông là người đặt nền móng cho gegenpressing- lối chơi hiện đại, đồng thời là điểm tựa cho 2 trong số 3 nhà vô địch Champions League gần nhất (Liverpool, Bayern Munich).

Thứ bóng đá tấn công rực lửa, áp sát tầm cao, di chuyển liên tục và tấn công trực diện trên chiều dọc sân mà Liverpool đang áp dụng đã được Rangnick nghiên cứu từ nhiều năm trước.

Ronaldo sẽ là kỳ vọng và cũng là dấu hỏi lớn nhất của M.U dưới thời HLV Ralf Rangnick

reuters

Những HLV giỏi nhất của bóng đá Đức hiện nay như Jurgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea) hay Julian Nagelsmann (Bayern Munich) đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của Rangnick.

Nhưng, không phải “thầy của các bậc thầy” là sẽ thành công. Marcelo Bielsa cũng được ca tụng là thầy của Pep Guardiola và Mauricio Pochettino, song không thể thành công như các học trò.

Cũng giống Bielsa, điểm yếu của Rangnick ở chỗ: ông chưa từng dẫn dắt CLB lớn thực sự nào trong sự nghiệp.

Bielsa chưa có cơ hội làm việc với các ngôi sao đúng nghĩa. Xây dựng lối đá gegenpressing ở những tập thể giàu tiềm năng thì dễ, bảo ban được những ngôi sao chịu “uốn mình” theo lối đá ấy mới khó.

Và ở M.U, Cristiano Ronaldo có thể mang tới cơn đau đầu cho Rangnick.

HLV Ralf Rangnick tài năng nhưng chưa từng dẫn dắt CLB lớn nào như M.U

reuters

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ hay nhất từ đầu giải của M.U. Anh ghi 4 bàn ở Ngoại hạng Anh, 6 bàn ở Champions League, gồng gánh hàng công “Quỷ đỏ” đúng nghĩa. Ronaldo là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất, xứng đáng đặt vào trung tâm của hầu hết các hệ thống chiến thuật.

Chỉ trừ gegenpressing.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn nhạy bén, dẻo dai và tốc độ. Dù vậy, cựu tiền đạo Real Madrid không thể đáp ứng cường độ chơi bóng liên tục. Thống kê của Sky Sports cho thấy Ronaldo là cầu thủ lười pressing bậc nhất Ngoại hạng Anh.

Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Ronaldo khi anh tiết kiệm năng lượng cho nhiệm vụ ghi bàn. Ronaldo cần chơi khôn ngoan để tránh chấn thương, khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ronaldo khát khao ghi bàn nhưng lười pressing ở tuổi 36

reuters

Nhưng, bởi Ronaldo rất ít khi pressing, không thường xuyên áp sát đối thủ, nên hệ thống pressing cường độ cao do HLV Solskjaer xây dựng dễ dàng để đối thủ vô hiệu hóa.

Theo chuyên gia Paul Merson của Sky Sports, chính lối chơi của Ronaldo đã khiến kế hoạch của Solskjaer phá sản. Để phục vụ Ronaldo, M.U buộc phải tấn công, chơi kiểm soát bóng và dồn bóng cho tiền đạo này. Điều này trái với lối đá pressing của “Quỷ đỏ” mùa trước.

M.U không thể pressing bài bản với một Ronaldo không còn có thể chạy và chạy liên tục. Liệu HLV Rangnick có thể gò anh vào khuôn khổ gegenpressing - hệ thống chiến thuật khiến các cầu thủ phải chạy “bở hơi tai” để đáp ứng?

HLV Jurgen Klopp chịu rất nhiều ảnh hưởng từ triết lý gegenpressing cảu Ralf Rangnick

reuters

Hãy nhìn Liverpool, Bayern để biết những đội bóng giỏi pressing phải chơi thế nào. Đó đều là những tập thể không ngừng vận động. Các tiền đạo phải tích cực tranh chấp áp sát hậu vệ, thay vì đứng yên đón lõng trong vòng cấm.

Ở Liverpool, Roberto Firmino còn được gọi là “tiền đạo phòng ngự”, khi anh được giao nhiệm vụ đánh chặn, phòng ngự, lùi sâu làm bóng để mở khoảng trống cho các tiền đạo cánh.

Gegenpressing đòi hỏi các cầu thủ có khối lượng vận động rất lớn, đồng thời chơi ăn ý, hiểu rõ từng bước di chuyển của nhau. Suốt 3 năm xây dựng M.U, HLV Solskjaer chưa làm được điều này. “Quỷ đỏ” chơi tùy hứng, lệ thuộc vào đẳng cấp cá nhân đôi khi có phần ích kỷ.

Có thêm Ronaldo, M.U càng khó pressing và trở thành đội bóng giống như HLV Ralf Rangnick mong muốn. Nhà cầm quân người Đức có thành công? Có lẽ điều đó còn phụ thuộc liệu Ronaldo có muốn chơi theo ý tưởng của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.