Cựu HLV tuyển Pháp dự đoán Messi, Neymar hoặc Mbappe sẽ vô địch World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
26/10/2022 11:04 GMT+7

Theo cựu HLV tuyển Pháp, ông Raymond Domenech trả lời phỏng vấn tờ Ole Sports mới đây, chỉ có thể 1 trong 3 ngôi sao của CLB PSG hiện nay là Messi, Neymar hoặc Mbappe sẽ vô địch World Cup 2022 .

“Đó là 3 ngôi sao tiêu biểu ở 3 đội tuyển gồm Argentina (Messi), Brazil (Neymar) và Pháp (Mbappe). Đó cũng là 3 đội tuyển mà tôi nghĩ thực sự trở thành các ứng viên sáng giá nhất sẽ vô địch World Cup 2022. Nhưng vấn đề là chúng tôi (tuyển Pháp) có thể đối đầu Argentina ở vòng 1/8”, HLV Raymond Domenech nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Ole Sports.

Messi đang thi đấu hay nhất ở PSG và tuyển Argentina ngay trước thềm World Cup 2022

AFP

Theo đó, ở World Cup 2022 sắp tới với tuyển Argentina ở bảng C còn có Ả Rập Xê Út, Ba Lan và Mexico, khả năng chắc suất ngôi đầu sẽ gặp đội xếp nhì ở bảng D tại vòng 1/8 có tuyển Pháp, Đan Mạch, Úc và Tunisia.

Highlights PSG 7-2 Maccabi Haifa: Messi tỏa sáng rực rỡ

Do đó, HLV Raymond Domenech cho rằng: “Tốt nhất, chúng tôi (tuyển Pháp) nên đánh bại Đan Mạch (đội mạnh nhất còn lại trong bảng D so với Úc và Tunisia dưới cơ) để nắm chắc ngôi đầu và tránh gặp Argentina. Nếu phải gặp Argentina sớm, theo tôi đây là một vấn đề lớn dù ở lần gần nhất (World Cup 2018) chúng tôi đã giành chiến thắng (4-3). Hy vọng là lần này cả 2 đội tránh gặp sớm, và sẽ gặp lại ở trận chung kết với khi đó chúng ta có Messi và Mbappe đối đầu nhau. Thật hết sức thú vị”.

Cũng theo HLV Raymond Domenech đánh giá: “Messi đang là người giỏi nhất trong lúc này. Ở PSG hiện nay, chính Messi là người kiến tạo ra mọi chiến thắng, anh ấy tạo ra sự khác biệt. Mbappe hay Neymar có thể có những trận đấu hay, đẹp và tốt nhất, ghi bàn thường xuyên, nhưng người tạo ra sự khác biệt ở mỗi trận đấu luôn là Messi”.

Messi, Neymar và Mbappe vừa cùng nhau ghi bàn cho PSG trong trận thắng Maccabi Haifa 7-2 tại Champions League

AFP

HLV Raymond Domenech cũng nhận định, Messi cùng các đồng đội hiện nay ở tuyển Argentina đang được kỳ vọng lớn nhất sẽ đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022, tiếp nối vinh quang của huyền thoại Maradona (vô địch năm 1986). Ông nói: “Messi trước hết là một ngôi sao toàn diện, và tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy có thể làm những điều chưa từng thấy, và chỉ có Maradona mới làm được điều đó. Ở tuổi 35, rõ ràng là về mặt thể chất Messi không còn tốt như trước đây, cậu ấy còn phải chịu áp lực cao nhất trong 1 tháng thi đấu ở kỳ World Cup.

Nhưng nên nhớ khi Zidane dự World Cup 2006 cũng đã 34 tuổi, nên điều này đôi khi không có gì khác biệt. Quan trọng là bạn đang có 1 cầu thủ đẳng cấp trong đội, và những cầu thủ khác cũng là một tập thể đầy chất lượng sẵn sàng chiến đấu bên cạnh bạn để đi đến cùng của vinh quang. Tuyển Pháp năm 2006 đã thể hiện điều này xung quanh Zidane, hay tuyển Argentina thời Maradona mà tôi được biết các cầu thủ đã từng nói: “Chúng tôi ở đây là để phục vụ anh”, và anh ấy đã tạo ra sự khác biệt”.

HLV Raymond Domenech tin rằng: “Tập thể tuyển Argentina hiện nay đang đồng lòng đứng sau Messi, sẵn sàng phục vụ Messi, vì họ biết rằng anh ấy là người giỏi nhất để cùng hướng đến ngôi vô địch World Cup 2022. Điều này hiện cũng gần như tương tự ở thời Maradona.

Đó là một sức mạnh vô cùng lớn, nó cũng sẽ giúp chấp cánh cho Messi bay cao ở kỳ World Cup tới đây. Tôi tin chắc như vậy. Tôi đã xem trận gặp Brazil (chung kết Copa America năm 2021), tuyển Argentina hiện nay là một tập thể vô cùng đoàn kết, họ biết cách phòng ngự cực kỳ chắc chắn và làm bệ phóng cho Messi thỏa sức sử dụng tài nghệ của mình để tổ chức trận đấu và tạo ra sự khác biệt. Từ những gì tôi thấy, rõ ràng tuyển Argentina là một ứng viên thực mạnh để giành ngôi vô địch World Cup 2022”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.