Cựu lãnh đạo NATO: Nga sẽ 'kiệt sức' vào cuối mùa đông

16/01/2023 09:39 GMT+7

Cựu lãnh đạo NATO James Stavridis cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông tin lực lượng Nga ở Ukraine sẽ bị “kiệt quệ” vào cuối mùa đông trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài.

Tham dự chương trình “Cats Roundtable” của đài WABC770, ông Stavridis nói ông không thấy bất kỳ sự đột phá nào trong cuộc chiến tại Ukraine.

“Tôi không thấy bên nào có được cơ hội đột phá, ít nhất là trong mùa đông năm nay. Thật không may, cơ hội đầu tiên có thể đưa những cuộc đàm phán trở lại là sau mùa đông. Khi đó, Nga sẽ kiệt sức và mất rất nhiều lính lẫn khí tài quân sự”.

Ông Stavridis cũng cho rằng ông tin cả hai phía sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán vào nửa cuối năm nay.

“Về phía Ukraine, áp lực sẽ trở nên đáng kể hơn từ các nước phương Tây nhằm tránh chịu thêm tổn thất. Cho nên, khi tôi kết hợp lại tất cả những yếu tố đó, tôi nghĩ chiến sự sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ukraine sẽ giành lợi thế trên mặt đất, nhưng Nga sẽ lại làm chủ trên bầu trời”.

Ông kết luận rằng: “Vì vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm là thúc đẩy một cuộc đàm phán vào khoảng giữa năm 2023”.

Nhận xét của ông Stavridis được đưa ra sau khi Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết hàng tỉ USD mà chính phủ Mỹ viện trợ cho nước này đang phát huy tác dụng.

Quốc hội Mỹ tháng trước đã thông qua gói viện trợ trị giá lên đến 1,7 nghìn tỉ USD. Gói viện trợ này bao gồm 45 tỉ USD cho Ukraine và các đồng minh khác của Mỹ trong khối NATO.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về việc chính phủ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong một cuộc xung đột.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova nói trong chương trình “Face The Nation” của đài CBS rằng: “Mỗi đồng USD mà chính phủ Mỹ trao cho chúng tôi đều được sử dụng hiệu quả. Chúng tôi đang sử dụng số tiền đó như một khoản đầu tư vào cuộc đấu tranh chung của chúng ta”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.