Cứu ngư dân bị thủng dạ dày

05/08/2017 14:31 GMT+7

Trưa 5.8, tàu cứu nạn SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90684 và đưa ngư dân bị thủng dạ dày về bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 6 giờ 55 phút ngày 5.8, chủ tàu cá ĐNa 90684 Đỗ Văn Tài (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thông báo thuyền trưởng tàu này là Cao Minh Tâm (28 tuổi) bị đau bụng dữ dội và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

tin liên quan

Cứu ngư dân bị tai biến khi đang đánh bắt trên biển
Trưa 17.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, ói mửa, đi cầu ra máu về đến cảng Nha Trang, chuyển đến bệnh viện chữa trị kịp thời. 
Lúc này, tàu cá ĐNa 90684 đang ở vùng biển tàu cách Cửa Lò Nghệ An khoảng 75 hải lý. Ngay sau đó, tàu cá được nối máy với chuyên gia Viện Y học biển để tư vấn y tế cho bệnh nhân.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông Tâm có khả năng bị thủng dạ dày cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp.
Do đó, tàu SAR 274 lúc này đang trực nhiệm vụ tại vùng biển Nghệ An đã lên đường cứu nạn lúc 7 giờ 40 phút cùng ngày.
Đến 11 giờ 40 phút, tàu SAR 274 tiếp cận tàu cá ĐNa 90684 và chuyển thuyền trưởng Tâm sang tàu SAR 274 để các nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.