Cứu ngư dân bị viêm ruột thừa khi hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/08/2022 10:57 GMT+7

Rạng sáng 15.8, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa về bờ cấp cứu an toàn, bảo toàn tính mạng.

Khuya 14.8, tàu cá ĐNa 90406 do ông Lê Văn Sơn (40 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hành nghề trên vùng biển TP.Đà Nẵng thì ngư dân Nguyễn Văn Sinh (53 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đau bụng dữ dội, không ăn uống, đi lại được.

Do ngư dân sức khỏe suy yếu nhanh, tình trạng nguy kịch nên thuyền trưởng báo nạn về bờ. Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng chẩn đoán ngư dân bị viêm ruột thừa cấp, tình trạng rất nghiêm trọng, cần được tiếp cận y tế để cấp cứu khẩn cấp, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

Đà Nẵng MRCC hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu cá chạy về hướng bờ, đồng thời cho tàu cứu nạn SAR 412 đưa ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng xuất phát.

Xuồng cứu nạn tàu SAR 412 tiếp cận tàu có ngư dân bị nạn

NGUYỄN TÚ

Đến rạng sáng 15.8, tàu SAR 412 đã tìm được tàu cá ĐNa 90406, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cấp cứu tại chỗ và đưa ngư dân sang tàu SAR 412 để chăm sóc và chạy về bờ.

Đến 5 giờ ngày 15.8, ngư dân Sinh đã được tàu SAR 412 đưa về Đà Nẵng an toàn và bàn giao đưa vào bệnh viện, nhờ cấp cứu kịp thời, ngư dân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.