Cứu người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/07/2024 09:35 GMT+7

Một người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên ngực vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cứu sống.

Ngày 29.7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cứu sống người đàn ông 39 tuổi, quê quán tỉnh Tuyên Quang, bị thanh sắt đâm xuyên ngực.

Cứu người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên ngực- Ảnh 1.

Dị vật đâm xuyên ngực nam bệnh nhân

Đ.X

Cách đây ít ngày, ông Hoàng Thanh T. nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, có dị vật là thanh sắt dài đâm xuyên vào lồng ngực trái, ngang mức xương sườn 5, đường giữa đòn trái.

Qua thăm khám cho thấy, bệnh nhân tuy có chỉ số sinh tồn ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao từ vết thương lồng ngực.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và dựa trên các kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân có dị vật bên trong ngực. Cụ thể, một đầu dị vật xuyên sâu qua da, vào lồng ngực trái và cách màng tim chỉ 7 mm.

Bệnh nhân lập tức được chuyển lên Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thực hiện chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và xử trí theo tổn thương.

Cứu người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên ngực- Ảnh 2.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật đâm xuyên ngực nam bệnh nhân

Đ.X

Đáng chú ý, trong lúc phẫu thuật, khi bộc lộ vết thương, các bác sĩ nhận thấy, đầu nhọn của thanh sắt đã đâm xuyên vào trung thất, ngay mặt trước của tim.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, di vật đã được lấy ra khỏi người nam bệnh nhân. Qua 3 ngày, sức khỏe người bệnh có nhiều tiến triển tốt.

Bác sĩ Ngô Quang Chinh (Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả) cho biết, nhờ có việc sơ cứu vết thương rất tốt của tuyến cơ sở, thanh sắt đã không bị xê dịch hay cắm sâu thêm vào lồng ngực bệnh nhân. Nếu thanh sắt cắm sâu thêm khoảng 0,5 cm nữa là vào tới tim, nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Qua trường hợp này, bác sĩ Chinh khuyến cáo, khi bị vết thương có dị vật cắm vào bộ phận cơ thể, chúng ta không được rút ra mà cần băng ép cầm máu. Sau đó, cần nhanh chóng đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất và nhanh nhất có thể để hạn chế mọi rủi ro, diễn biến bất thường xảy ra, đảm bảo tính mạng người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.