Cựu nhân viên Apple ăn cắp công nghệ xe tự lái bán cho hãng xe Trung Quốc

18/05/2023 09:13 GMT+7

Một cựu nhân viên của Apple đã bị buộc tội ăn cắp một số công nghệ liên quan đến chức năng tự lái mà công ty phát triển để bán cho một công ty xe tự lái của Trung Quốc.

Theo Engadget, cựu kỹ sư phần mềm của Apple có tên Weibao Wang đã bị một tòa án ở Quận Bắc California (Mỹ) buộc tội ăn cắp bí mật công nghệ xe tự lái từ nhà sản xuất iPhone để bán ra bên ngoài. Wang bắt đầu làm việc tại Apple vào năm 2016 với tư cách là thành viên của nhóm phát triển phần cứng và phần mềm cho các hệ thống tự lái - công nghệ mà Apple có thể đưa đến xe tự lái mà họ đang phát triển.

Cựu nhân viên Apple ăn cắp công nghệ xe tự lái bán cho hãng xe Trung Quốc - Ảnh 1.

Đã có ba cựu nhân viên Apple bị phát hiện ăn cắp bí mật về công nghệ xe tự lái bán cho doanh nghiệp Trung Quốc

AFP

Cáo trạng chỉ ra rằng, vào tháng 11.2017, Wang đã nhận việc tại chi nhánh một công ty con của nhà phát triển xe tự lái đến từ Trung Quốc nhưng phải đợi hơn 4 tháng sau mới thông báo cho Apple về việc anh ta sẽ nghỉ việc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, sau khi Wang rời Apple vào tháng 4.2018, công ty phát hiện anh ta "đã truy cập một lượng lớn thông tin bí mật và độc quyền nhạy cảm" trước khi rời đi. Số lượng lớn dữ liệu lấy từ Apple đã được tìm thấy trong quá trình khám xét của cơ quan thực thi pháp luật tại nơi ở của Wang ở Mountain View vào tháng 6 năm đó. Wang nói với các đặc vụ rằng anh ta không định đi du lịch, nhưng đã bay về Trung Quốc ngay đêm hôm đó.

Wang đã bị buộc 6 tội ăn cắp hoặc cố gắng ăn cắp bí mật thương mại. Anh ta phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi tội danh. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc các quan chức có thể dẫn độ Wang về Mỹ hay không khi người này vẫn ở Trung Quốc.

Đây là trường hợp thứ ba một cựu nhân viên của Apple bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại công nghệ xe tự lái để bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Vào năm ngoái, Xiaolang Zhang - người làm việc tại Apple cùng lúc với Wang - đã nhận tội ăn cắp công nghệ từ bộ phận xe hơi của Apple. Zhang bị bắt tại Sân bay Quốc tế San Jose vào năm 2018 khi đang cố gắng lên máy bay về Trung Quốc.

Vào năm 2019, một cựu nhân viên khác của Apple là Jizhong Chen đã bị bắt trước khi trốn sang Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp công nghệ xe tự lái cho một công ty Trung Quốc. Chen không nhận tội và vụ án đang được thụ lý tại tòa án liên bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.