Cựu nhân viên tập đoàn Mỹ bị kết tội âm mưu trộm bí mật cho Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
04/01/2023 10:03 GMT+7

Cựu nhân viên Tập đoàn General Electric lãnh án 2 năm tù giam về tội âm mưu trộm bí mật về công nghệ động cơ để chuyển cho các công ty, trường đại học Trung Quốc.

Bí cáo Trịnh Tiểu Thanh bị FBI dẫn giải đến một phiên tòa ở New York

ảnh chụp màn hình times union

Hãng Reuters ngày 4.1 đưa tin một cựu nhân viên Tập đoàn General Electric (Mỹ) vừa bị tuyên án 2 năm tù giam vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại để chuyển cho Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay bị cáo Trịnh Tiểu Thanh (Zheng Xiaoqing), 59 tuổi, sống tại Niskayuna (New York) bị kết tội âm mưu có hành động gián điệp kinh tế. Thẩm phán Mae D'Agostino còn tuyên bị cáo phải nộp phạt 7.500 USD và 1 năm giám sát sau khi mãn hạn tù.

Bị cáo Trịnh từng làm việc tại cơ sở của General Electric (GE) ở Schenectady (New York) từ năm 2008-2018 với vai trò kỹ sư chuyên về công nghệ khép kín tua bin.

Chứng cứ tại tòa cho thấy bị cáo và một số người ở Trung Quốc âm mưu trộm bí mật thương mại của GE liên quan các công nghệ cho tua bin trên mặt đất và hàng không để chuyển cho Trung Quốc, trong đó có các công ty, trường đại học nghiên cứu và sản xuất các bộ phận tua bin.

“Bị cáo Trịnh lợi dụng sự tín nhiệm, phản bội chủ lao động và thông đồng với chính phủ Trung Quốc trộm công nghệ sáng tạo của Mỹ”, theo quan chức Matthew Olsen tại bộ phận an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.

Vào năm 2019, cơ quan chức năng Mỹ đã cáo buộc ông Trịnh và một doanh nhân Trung Quốc là Trương Triêu Tịch (Zhang Zhaoxi) về tội trộm bí mật và làm gián điệp nhằm vào GE để hỗ trợ Trung Quốc.

Trong một vụ án khác, hồi tháng 11.2022, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng tòa án nước này tuyên án 20 năm tù giam đối với bị cáo Từ Diên Quân (Xu Yanjun), sĩ quan tình báo đối ngoại thuộc Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, vì tội đánh cắp bí mật công nghệ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.