Cựu nhân viên Twitter bị phạt 3,5 năm tù vì tội làm gián điệp

Loan Chi
Loan Chi
17/12/2022 09:38 GMT+7

Một cựu nhân viên Twitter bị truy tố tội làm gián điệp cho Ả Rập Xê Út với mức án 3,5 năm tù giam.

Theo The Hacker News, Ahmad Abouammo đã bị kết án vào đầu tháng 8 với nhiều tội danh gồm rửa tiền, gian lận, làm sai lệch hồ sơ và là "tay trong" của chính phủ nước ngoài. Cựu nhân viên 45 tuổi này bị bắt vào ngày 5.11.2019 với cáo buộc lạm dụng quyền truy cập vào hệ thống nội bộ của Twitter để thu thập thông tin về những người chỉ trích Ả Rập Xê Út trên nền tảng mạng xã hội này.

Ahmad Abouammo, cựu nhân viên của Twitter đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì hoạt động gián điệp

REUTERS

Bộ Tư pháp Mỹ nói Abouammo đã vi phạm lòng tin trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của họ cho một thế lực nước ngoài để kiếm lợi. Hành vi này càng trở nên nghiêm trọng vì nhắm vào những người bất đồng chính kiến.

Bằng chứng đưa ra trong phiên tòa hồi tháng 8 cho thấy Abouammo - từng giữ chức Giám đốc đối tác truyền thông cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) - đã nhận tiền từ Ả Rập Xê Út để đổi lấy việc truyền đạt thông tin nhận dạng liên quan đến những người bất đồng chính kiến ​​​​và chỉ trích nước này.

Abouammo bị buộc phải nộp lại 242.000 USD và chấp hành án tù từ ngày 31.3.2023. Ali Alzabarah, một cựu nhân viên Twitter khác cũng bị cáo buộc lấy thông tin cá nhân trên các tài khoản chỉ trích, đã trốn khỏi Mỹ vào tháng 12.2015 trước khi bị buộc tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.