Bahamas bắt người sáng lập sàn FTX

13/12/2022 09:02 GMT+7

Sam Bankman-Fried (SBF) - nhà sáng lập sàn FTX bị chính quyền Bahamas bắt giữ và có thể dẫn độ về Mỹ.

Thông báo bắt Sam Bankman-Fried (SBF) do chính quyền Bahamas đưa ra hôm 12.12 (giờ địa phương) không lâu sau khi phía Mỹ cáo buộc hình sự đối với người sáng lập sàn FTX. Theo Bộ trưởng Tư pháp Bahamas, ông Ryan Pinder, nhiều khả năng Mỹ sẽ yêu cầu dẫn độ nhân vật trên về Washington.

Sam Bankman-Fried bị bắt tại Bahamas và có thể dẫn độ về Mỹ

chụp màn hình

Thủ tướng Philip Davis của Bahamas nói: "Bahamas và Mỹ chia sẻ lợi ích trong nỗ lực buộc các cá nhân có liên quan đến vụ việc của sàn FTX - những người có thể đã vi phạm pháp luật cũng như phản bội niềm tin của người dùng - phải chịu trách nhiệm". Chính quyền Bahamas cũng đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập về sự kiện sụp đổ sàn FTX.

Từ phía Mỹ, giới chức tư pháp xác nhận Washington đã đề nghị Bahamas bắt giữ SBF và sớm công bố cáo trạng.

Ngày 9.12, Sam xác nhận trên Twitter cá nhân rằng sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ dù việc này có thể "không hữu ích như mong muốn".

"Tôi vẫn không có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu của mình, cả dữ liệu chuyên nghiệp và cá nhân. Vì vậy, có giới hạn đối với những gì tôi có thể nói và tôi sẽ không hữu ích như mong muốn. Nhưng vì ủy ban vẫn cho rằng việc này sẽ hữu ích nên tôi sẵn sàng làm chứng vào ngày 13.12", Bankman-Fried viết.

CEO sàn tiền ảo FTX phát hiện những sai phạm "chưa từng thấy trong sự nghiệp"

Sam Bankman-Fried là người sáng lập kiêm cựu CEO của sàn FTX trước khi đơn vị nộp đơn xin phá sản. Ngày 30.11, Sam xuất hiện tại sự kiện DealBook và có cuộc phỏng vấn trên truyền hình một ngày sau đó. Trong suốt quá trình, cựu tỉ phú từng sở hữu 16 tỉ USD khẳng định việc sàn giao dịch tiền điện tử do mình sáng lập sụp đổ bắt nguồn từ sự bất cẩn cũng như tự tin thái quá, không phải do cố tình lừa người dùng. Sam cũng tin rằng bản thân không phải chịu trách nhiệm sau những gì đã xảy ra.

Hiện tại, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang có hơn một triệu chủ nợ và kéo theo cả việc công ty chuyên cho vay tiền số lớn nhất thế giới là BlockFi phá sản vì có liên quan. Sàn FTX do Sam thành lập năm 2019 và nhanh chóng trở thành nơi giao dịch tiền điện tử lớn thứ 3 thế giới (tính theo khối lượng), ghi nhận ở thời điểm tháng 7.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.