Cựu Phó tổng thống Pence đã nói gì khi chính thức chạy đua vào Nhà Trắng?

07/06/2023 18:05 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mike Pence cáo buộc chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng làm suy yếu nước Mỹ, nhưng không nhắc trực tiếp "sếp cũ" là ông Donald Trump, trong video công bố chiến dịch tranh cử năm 2024.

Tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng, cựu phó tổng thống Mỹ chỉ trích ông Biden - Ảnh 1.

Ông Mike Pence trong một sự kiện tại Iowa ngày 3.6

REUTERS

Trong video tuyên bố tranh cử được công bố ngày 7.6, trước khi có bài phát biểu khởi động chiến dịch vào tối cùng ngày tại bang Iowa, ông Mike Pence mô tả mình là một đảng viên Cộng hòa thời Ronald Reagan đang tìm cách đưa nước Mỹ trở lại với các nguyên tắc bảo thủ, CNN cho biết.

"Thật dễ dàng khi đứng bên lề, nhưng đó không phải là cách tôi lớn lên. Đó là lý do tại sao hôm nay, trước Chúa và gia đình, tôi tuyên bố tôi sẽ tranh cử tổng thống Mỹ", ông Pence, người cũng từng là thống đốc bang Indiana và là thượng nghị sĩ 6 nhiệm kỳ, nói trong đoạn video dài 2 phút rưỡi, theo CNN.

Phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống

Với việc tuyên bố gia nhập chiến trường bầu cử Mỹ 2024, ông Pence đặt mình vào một vị trí đặc biệt khi là phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ hiện đại thách thức "sếp cũ", cựu Tổng thống Donald Trump, người đang là ứng viên hàng đầu phía đảng Cộng hòa trong cuộc đua này.

Mặc dù trung thành với ông Trump, ông Pence đã đoạn tuyệt quan hệ với cựu tổng thống khi từ chối bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020, đồng thời chủ trì quá trình chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua đó, vào ngày 6.1.2021. Đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào gây náo loạn Điện Capitol và có người đòi "treo cổ" cựu phó tổng thống.

Trong đoạn video - không đề cập đến ông Trump và không có hình ảnh của cựu tổng thống - ông Pence cho rằng “những thời điểm khác nhau đòi hỏi sự lãnh đạo khác nhau”. Song ông Pence đã chỉ trích đích danh Tổng thống Biden, cho rằng chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng và phe cực tả đã "làm suy yếu nước Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài".

"Chúng ta có thể đưa đất nước này trở lại. Chúng ta có thể bảo vệ quốc gia và bảo vệ biên giới của mình. Chúng ta có thể phục hồi nền kinh tế và đưa đất nước chúng ta trở lại con đường hướng tới ngân sách cân bằng, bảo vệ các quyền tự do của chúng ta và mang lại cho nước Mỹ một khởi đầu mới trong cuộc sống", ông Pence nói.

Video được công bố sau khi ông Pence đệ trình hồ sơ tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang hôm 5.6. Trong ngày 7.6, ông Pence dự kiến sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của mình tại Iowa, một trong những bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ phía đảng Cộng hòa vào năm 2024 và được đội ngũ của ông coi là yếu tố quan trọng trong việc giành đề cử của đảng này. Ông Pence cũng sẽ tham gia một sự kiện giao lưu với công chúng do CNN tổ chức ở bang Iowa vào tối 7.6.

Trước đó trong ngày, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum dự kiến cũng sẽ tuyên bố gia nhập cuộc đua cùng ngày. Cả hai đều là ứng viên đảng Cộng hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.