Cựu 'phó tướng' quyết tâm đối đầu ông Trump

02/06/2023 07:55 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào tuần tới, thách thức "sếp" cũ Donald Trump trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Đường đua sôi động

Dù tin đồn tranh cử râm ran đã lâu, ông Mike Pence đến nay vẫn chưa chính thức tuyên bố gia nhập đường đua. Tuy nhiên, Reuters hôm qua dẫn 3 nguồn tin cho biết cựu phó tổng thống, người đã khiến ông Trump phẫn nộ khi không ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, sẽ khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày 7.6.

Cựu "phó tướng" Pence có cơ may nào khi đối đầu ông Trump giành vị trí tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Trong khi đó, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie dự kiến cũng sẽ gia nhập đường đua với thông báo chính thức vào ngày 6.6, theo một nguồn tin khác của Reuters. Ông Christie từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump, nhưng sau đó trở thành một trong những người chỉ trích vị cựu tổng thống gay gắt nhất. Ngoài ra, một nguồn tin khác tiết lộ Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum cũng dự định công bố chiến dịch tranh cử tổng thống cùng ngày với ông Pence.

Cựu 'phó tướng' quyết tâm đối đầu ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Pence tại Nhà Trắng năm 2020

AFP

Cả ba sẽ cạnh tranh với ông Trump cùng các nhân vật tiềm năng khác để giành lấy đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tháng 11.2024. Đường đua của đảng này đang ngày càng trở nên đông đúc sau khi ông Trump, cũng như Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều đã công bố chiến dịch tranh cử.

Lo ngại mới

Tình hình trên đang khiến phe phản đối ông Trump trong đảng Cộng hòa lo ngại. Họ sợ rằng việc có quá nhiều người thách thức sẽ chia nhỏ số phiếu chống ông Trump và cuối cùng sẽ trao đề cử của đảng cho cựu tổng thống. Ông Trump vẫn đang dẫn đầu trong thăm dò dư luận về các ứng viên (đã tuyên bố lẫn chưa tuyên bố chạy đua) phía đảng Cộng hòa. Đối thủ sát sườn nhất của ông là Thống đốc DeSantis, người mới chính thức công bố chiến dịch tranh cử vào tuần trước.

Hôm 31.5, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho ông Pence, chỉ tính trong số các ứng viên đảng Cộng hòa, là dưới 4%, trong khi tỷ lệ mà ông Trump nhận được lên tới 53%, theo thống kê của RealClearPolitics. Ông Christie cho đến nay hầu như không hiện diện trong các cuộc thăm dò.

Ông Pence, sẽ bước sang tuổi 64 vào ngày 7.6, đã tiếp tục ủng hộ nhiều chính sách của ông Trump, đồng thời thể hiện mình là một người nhất quán trong suy nghĩ cũng như hướng đến sự đồng thuận để giải quyết vấn đề. Thành công của ông Pence sẽ phụ thuộc vào việc liệu cựu phó tổng thống có thể thu hút đủ những người vẫn ủng hộ các chính sách của ông Trump nhưng thất vọng vì lời lẽ và hành vi của cựu tổng thống hay không. 

Cựu trợ lý từng tố cáo ông Biden quấy rối đã sang Nga

Tình tiết mới trong cuộc điều tra về tài liệu mật

Các công tố viên liên bang Mỹ đã thu được một bản ghi âm từ năm 2021, trong đó ông Trump thừa nhận đang giữ một tài liệu mật của Lầu Năm Góc bàn về kịch bản tấn công Iran, dù khi đó ông đã rời Nhà Trắng, theo tường thuật của CNN ngày 31.5. Hai nguồn tin nói với CNN rằng đoạn ghi âm cho thấy ông Trump hiểu rõ ông đang giữ tài liệu mật dù không còn ngồi ghế tổng thống, cũng như ông muốn chia sẻ thông tin nhưng nhận thức được những hạn chế về khả năng giải mật tài liệu sau khi mãn nhiệm. Việc ghi âm được thực hiện trong một cuộc họp giữa ông Trump và các quan chức hồi tháng 7.2021 tại một câu lạc bộ của ông ở bang New Jersey, theo tờ The New York Times.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra xem xét liệu ông Trump có phạm luật về việc xử lý tài liệu mật, sau khi hàng trăm tài liệu như vậy được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi bị cáo buộc sai trái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.