Cựu 'phó tướng' có cơ may nào khi đối đầu ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

Cựu 'phó tướng' có cơ may nào khi đối đầu ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ 2024?

01/06/2023 19:25 GMT+7

Theo nhiều nguồn tin thân cận, trong vài ngày tới, 2 gương mặt quen thuộc dự kiến sẽ tham gia kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa để tranh cử Tổng thống năm 2024. Đó là cựu Phó tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie.

Ông Pence sẽ sớm công bố chiến dịch tranh cử bằng một đoạn video và bài diễn văn ở Iowa. Một nguồn tin cho hay ông Christie sẽ ra mắt tại một tòa thị chính ở New Hampshire trong tuần sau.

Cả hai ứng viên này sẽ đối mặt với thách thức rất lớn khi đương đầu cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Pence từng khiến ông Trump nổi giận vì không ủng hộ nỗ lực đảo chiều kết quả bầu cử năm 2020. Kể từ sau đó, ông ngày càng giữ khoảng cách với lãnh đạo cũ. Ông Pence còn khẳng định việc ông Trump khuyến khích người bạo loạn hôm 6.1.2021 đã đẩy ông và gia đình vào tình thế nguy hiểm.

Tuy nhiên, ông Pence tiếp tục ủng hộ nhiều chính sách của ông Trump và thể hiện bản thân là một lựa chọn thay thế ổn định hơn. Ông cũng tập trung lôi kéo cộng đồng Cơ đốc giáo, và dành nhiều thời gian trong những tháng gần đây để đến thăm nhiều nhà thờ lớn khắp nước Mỹ.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Tuy nhiên, ông chưa thành công trong nỗ lực làm suy giảm sự ủng hộ dành cho ông Trump. Ngày 1.6, theo kết quả thăm dò của RealClearPolitics, tỷ lệ ủng hộ ông Pence giành được từ đảng Cộng hòa chỉ dưới 4%, so với 53% ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump.

Về ông Christie, 6 năm sau nỗ lực tranh cử thất bại năm 2016, ông vẫn chỉ được xem là kẻ lót đường. Một cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 9-15.5 cho thấy chỉ 1% thành viên đảng Cộng hòa cho biết sẽ chọn ông làm đề cử đại diện đảng này.

Hồi năm 2016, vị cựu thống đốc sớm thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Trump. Tuy nhiên, ông tự vướng phải ồn ào chính trị mang tên "Bridgegate". Nhiều phụ tá làm chứng rằng ông Christie biết trước về kế hoạch đóng làn đường dẫn đến Cầu George Washington, gây ra một vụ kẹt xe lớn để trừng phạt một đối thủ chính trị.

Nếu tham gia tranh cử, cả hai ông Pence và Christie sẽ phải chen chân vào một cuộc đua vốn đã đông đúc, trong đó có Thống đốc Florida Ron Desantis, để đối đầu với cựu Tổng thống Trump trong kỳ bầu cử năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.