Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã nói chuyện trở lại

13/01/2021 08:33 GMT+7

Sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence lần đầu tiên đã nói chuyện trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã nói chuyện lại với nhau lần đầu tiên sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã có “cuộc trò chuyện tốt đẹp” vào tối 11.1.
Đây cũng là gặp đầu tiên giữa ông Pence và Tổng thống Trump sau khi ông Trump chỉ trích cấp phó không có động thái thách thức chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden.
Hôm 6.1, Tổng thống Trump thúc giục người ủng hộ ông đến Điện Capitol khi Phó Tổng thống Pence đang chủ trì cuộc họp lưỡng viện nhằm xác nhận chiến thắng của ông Biden.
Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề, ông Trump không hỏi thăm ông Pence khi phó tổng thống phải sơ tán để giữ an toàn vì Điện Capitol bị tấn công.

Phó Tổng thống Pence chủ trì cuộc họp lưỡng viện hôm 6.1.

Reuters

Tình trạng bạo lực khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát.
Một số người biểu tình đã thảo luận về việc ám sát ông Pence vì theo họ ông là người phản bội.
Một quan chức cấp cao cho biết khi hai nhà lãnh đạo trò chuyện vào tối 11.1, cuộc bạo động đã được nhắc đến và “nhắc lại rằng những người đã vi phạm luật pháp và xông vào Điện Capitol hồi tuần trước không đại diện cho nước Mỹ”.
Phó Tổng thống Pence hiện đang bị đảng Dân chủ gây sức ép, thúc giục ông viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump.
Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đang lên kế hoạch luận tội ông Trump vào ngày 13.1 nếu tổng thống không từ chức.
Các cáo buộc luận tội Tổng thống Trump bao gồm kích động bạo lực chống nước Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.