Phát hiện sắc lệnh kêu gọi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Brazil

13/01/2023 20:29 GMT+7

Một dự thảo sắc lệnh đề xuất việc lật đổ kết quả bầu cử tổng thống đã được phát hiện tại nhà của Bộ trưởng Tư pháp thời cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Brazil Lorena Ribeiro ngày 13.1 cho biết cảnh sát liên bang đã tìm thấy dự thảo sắc lệnh nói trên khi thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres hôm 10.1, theo CNN.

Ông Bolsonaro khi còn làm tổng thống

Reuters

Bà Ribeiro cho hay dự thảo đề xuất ban hành “tình trạng phòng thủ” trong lúc ông Bolsonaro còn làm tổng thống nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 10.2022, trong đó đối thủ của ông Bolsonaro là cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva giành chiến thắng.

Tình trạng phòng thủ là biện pháp cho phép tổng thống đương nhiệm can thiệp vào các khu vực khác trong chính quyền nhằm đảm bảo trật tự công cộng. Ông Bolsonaro thất cử hồi tháng 10.2022 nhưng vẫn tại vị cho đến cuối tháng 12. Bà Ribeiro cho biết dự thảo sắc lệnh nói trên chưa được ông Bolsonaro ký.

Dẹp xong bạo loạn, cảnh sát, quân nhân Brazil dỡ lán trại của người ủng hộ cựu tổng thống

Ông Torres làm Bộ trưởng Tư pháp cho đến khi ông Bolsonaro mãn nhiệm. Sau đó, ông Torres đảm nhiệm chức lãnh đạo an ninh tại quận liên bang Brasilia cho đến khi bị sa thải vào cuối tuần rồi sau cuộc bạo loạn tại các tòa nhà chính phủ. Ông đến thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) để “du lịch” vài ngày trước khi các cuộc bạo loạn xảy ra.

Tòa án Tối cao liên bang ra lệnh bắt giữ ông Torres vào ngày 11.1. Cựu bộ trưởng đã phủ nhận những sai phạm và tuyên bố sẵn sàng cắt ngắn kỳ nghỉ và đối diện với công lý.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Torres khẳng định không phải là tác giả của sắc lệnh nói trên. Ông nói trên cương vị bộ trưởng, ông đã tiếp nhận nhiều gợi ý, đề xuất và có nhiều tài liệu không cần thiết chờ được tiêu hủy trong nhà ông. “Nhà tôi có cả đống tài liệu cần bị loại bỏ, nơi nhiều khả năng tài liệu được mô tả trong bài viết đã được tìm thấy. Mọi thứ sẽ được đưa đi cắt vụn tại Bộ Tư pháp vào đúng thời điểm”, cựu quan chức nói.

Ông Torres cho rằng dự thảo nói trên có thể đã bị rò rỉ một cách có chủ đích cho truyền thông để gây ảnh hưởng thanh danh của ông. “Chúng tôi là bộ đầu tiên gửi các báo cáo cho việc chuyển giao quyền lực. Tôi tôn trọng nền dân chủ Brazil và ý thức rõ vai trò bộ trưởng của mình”, ông nói.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tư pháp Flavio Dino tỏ ra bất ngờ về bản dự thảo và cho rằng đề xuất trong đó là điều vi hiến. Ông Dino chỉ trích người tiền nhiệm vì cất giữ tài liệu như vậy tại nhà.

Thông tin về sắc lệnh được tiết lộ sau cuộc bạo loạn của những người ủng hộ ông Bolsonaro tại các tòa nhà chính quyền vào ngày 8.1. Ông Bolsonaro, người bị cáo buộc kích động bạo loạn, không chấp nhận kết quả bầu cử và từng khiếu nại nhưng bất thành. Cựu lãnh đạo nói biểu tình ôn hòa là một phần của nền dân chủ nhưng việc xâm phạm cơ sở công quyền và phá hoại là hành động vượt quá giới hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.